Mourinho đến Man Utd để trả thù Chelsea

Nỗi hận khi bị Chelsea sa thải là một trong những nguyên nhân khiến "người đặc biệt" gật đầu với đội bóng thành Manchester.

Chiều qua, Mourinho đã chính thức trở thành người của Man Utd sau khi đặt bút ký và bản hợp đồng 3 năm, với mức lương 10 triệu bảng/ mùa. Dù đội bóng thành Manchester và cả Mourinho chưa xác nhận việc này, nhưng truyền thông Anh và cả nhà tài trợ của Mourinho, Jaguar, đều khẳng định thương vụ đã hoàn tất thông qua những dòng trạng thái trên MXH.

Mourinho trở về nhà với rượu vang sau khi chính thức ký hợp đồng với Man Utd.

Đây là thương vụ tốt cho cả 2: Man Utd có huấn luyện viên giỏi bậc nhất thế giới, còn Mourinho hoàn thành ước mơ được dẫn dắt quỷ đỏ của mình.

Tuy nhiên, theo một người bạn của Mourinho, ông đồng ý gia nhập Man Utd còn vì một lý do khác, đó là muốn trả thù Chelsea.

"Mourinho vẫn còn rất đau đớn khi nghĩ về chuyện ông ấy bị Chelsea sa thải. Giành các danh hiệu với Man Utd là cách tốt nhất để đáp lại những kẻ đã phản bội Mourinho ở Stamford Bridge", nguồn tin giấu tên tiết lộ với The Sun.

"Dĩ nhiên Mourinho luôn muốn trở thành HLV của Man Utd trong một thời gian dài. Nhưng Man Utd còn đang nhận được nhiều hơn là một HLV xuất sắc. Đó là một Mourinho đang khao khát chứng minh bản thân".

Mourinho muốn chứng minh bản thân ở Man Utd.

Tháng 12 năm ngoái, Chelsea tuyên bố sa thải Mourinho chỉ sau hơn 2 mùa giải chiến lược gia người Bồ Đào Nha quay trở lại sân Stamford Bridge.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Chelsea bị Leicester đánh bại với tỉ số 1-2 ở trận đấu tại vòng 16 giải Ngoại hạng vào đầu tuần này. Đó có thể xem là giọt nước tràn ly với ông chủ Roman Abramovich, dù chiến lược gia người Bồ đã giúp The Blues lọt vào vòng 1/8 Champions League.

Theo Don Juan / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/mourinho-den-man-utd-de-tra-thu-chelsea-20160527083200672.chn