Mourinho có đổi vận ở AS Roma?

Dù không gặt hái được thành công vang dội ở Man United và Tottenham, Jose Mourinho vẫn chưa chịu dừng lại. Ông muốn tiếp tục chinh phục những đỉnh cao.

Vào ngày Tottenham đưa ra tin sa thải Jose Mourinho, các phóng viên tập trung trước ngôi nhà của ông ở tây London. Trong lúc dỡ đồ đạc đem từ văn phòng CLB tới cốp sau xe hơi, "Người đặc biệt" nghe vài nhà báo đặt câu hỏi. Họ muốn biết ông sẽ nghỉ một thời gian để "sạc lại pin".

“Không nghỉ, không 'sạc pin' gì hết”, chiến lược gia người Bồ Đào Nha trả lời. Mourinho đã đúng. Không lâu sau khi mất việc ở Tottenham, cựu thuyền trưởng Man United được chọn dẫn dắt AS Roma.

Mourinho sớm tìm được công việc mới, sau khi bị Tottenham sa thải. Ảnh: Reuters.

Sáng bị sa thải, chiều có việc mới

Bí mật sau đó được nhà cầm quân 58 tuổi này tiết lộ. “Buổi sáng Tottenham sa thải tôi, thì buổi chiều AS Roma liên lạc, họ nói rằng thật sự cần tôi”, Mourinho chia sẻ.

Tổng giám đốc AS Roma Tiago Pinto, đồng hương của Mourinho, luôn nắm bắt các cơ hội rất nhanh. “Khi Jose (Mourinho) không còn ràng buộc, lập tức chúng tôi nhảy vào nói chuyện nghiêm túc với một trong những HLV giỏi nhất mọi thời”, ông Pinto nói.

Các CĐV AS Roma biết chắc HLV Paolo Fonseca sẽ nghỉ khi hết mùa bóng 2020/21. Họ sống giữa những phỏng đoán về ai sẽ là người cầm quân mới của đội bóng.

Vài ngày sau, tờ La Gazzetta dello Sport vào buổi sáng đưa tin như "đinh đóng cột" rằng AS Roma đạt được thỏa thuận thuê Maurizio Sarri. Thế nhưng, tới chiều CLB chính thức công bố Mourinho trở thành HLV mới của đội bóng.

Trên trang chủ của AS Roma xuất hiện hình ảnh Mourinho với ngón tay trỏ đưa lên trời giống y hệt bức tượng Hoàng đế La Mã Augustus đặt ở Prima Porta. Các CĐV đội bóng thủ đô đi từ ngạc nhiên đến sự vỡ òa trong mê sảng. Hơn 20 năm, họ mới có một HLV tầm cỡ như Fabio Capello đến làm việc.

Ở Italy, Mourinho vẫn là thần tượng. Chiến tích dẫn dắt Inter Milan đến cú ăn ba lịch sử vào hè 2010 vẫn còn được nhắc đến. Không CLB Italy nào giành cúp Champions League kể từ đêm Mourinho ôm vai trung vệ Marco Materazzi khóc nức nở dưới bãi để xe sân Santiago Bernabeu.

Juventus dưới thời HLV Max Allegri thất bại trong 2 trận chung kết Champions League năm 2015 và 2017. Họ là đội bóng mạnh nhất của Serie A trong một thập niên qua. Điều đó cho thấy chiến tích của Mourinho, tạo được tại Inter Milan, vĩ đại thế nào.

Mourinho sẽ có rất nhiều việc phải làm ở AS Roma. Ảnh: Reuters.

Ngôi sao mới ở thành Roma

Người Italy không mấy ấn tượng về các chỉ trích màMourinho phải nhận từ giới truyền thông Tây Ban Nha hay Anh. Kể cả trên đài Sky Italy, bình luận viên Paolo Di Canio cố tình nhắc điều đó và cho rằng “Mourinho đứng đầu trong số những HLV tệ nhất” và “Mourinho là người toàn bị sa thải bởi do tính cách hay bất đồng với người khác và còn giờ là do kết quả yếu kém”.

Các CĐV AS Roma cũng mặc kệ. Di Canio là cựu cầu thủ Lazio, đại kình địch của đội bóng màu bã trầu.

Di Canio càng nói, những CĐV AS Roma lại háo hức chờ ngày Mourinho ra mắt. Hình graffiti vẽ Mourinho cưỡi chiếc vespa 50 specialina lãng tử như tài tử màn bạc Gregory Peck trong phim “Kỳ nghỉ hè ở Rome” (1953) hay trong bộ áo toga của một quý tộc La Mã cổ xuất hiện ở nhiều đường hẻm.

Ngày ông ra mắt, rất đông CĐV đứng ngoài hàng rào sân tập chờ đợi. Họ hú ầm lên khi Mourinho hạ cửa sau xe hơi, vẫy chiếc khăn quàng cổ của Roma và rụt rè chào họ. “Ciao”, thuyền trưởng người Bồ Đào Nha phấn khích. Chưa một sự chào đón nào lớn như vậy ở Italy kể từ khi Cristiano Ronaldo đến Juventus năm 2018.

“Danh hiệu vô địch” là từ các phóng viên hỏi đến nhiều nhất trong buổi họp báo đầu tiên của Mourinho tại Roma. “Các bạn chỉ có nói về danh hiệu”, ông đáp lại.

“Tôi chỉ nói đến thời gian, công việc, các dự định. Danh hiệu là một từ quá dễ để nói, quá dễ để hứa. Các ông chủ CLB không muốn một thành công độc nhất, quá dễ để làm điều đó. Họ muốn CLB leo lên đỉnh cao và ở lại đó”, Mourinho nhấn mạnh.

"Người đặc biệt" cũng không quên đối thủ cũ của mình. “Thật dễ dàng nếu bạn giành danh hiệu và sau đó không có đủ tiền để trả lương cho các cầu thủ, chúng tôi muốn có sự bền vững”, thuyền trưởng người Bồ Đào Nha chia sẻ tiếp.

Đó là ông ám chỉ đến việc Antonio Conte rời khỏi Inter Milan sau khi bất đồng với CLB về việc tăng cường đội hình.

Henrikh Mkhitaryan liệu có được Mourinho sử dụng? Ảnh: Reuters.

'Tôi đến, tôi thấy, tôi sửa'

Với một chiến tướng giành được mọi thứ ở những nước từng qua, Mourinho được kỳ vọng ở một tư thế “Veno, Vidi, Vici”, tức là “Tôi đến, tôi thấy, tôi thắng” của Hoàng đế Julius Caesar.

Nhưng điều này không dễ. 3 năm hợp đồng của Mourinho chỉ để đủ xây dựng một nền móng cơ bản cho thành công. Vì xuất phát điểm của AS Roma không cao, họ xếp thứ 7 ở Serie A mùa trước, kém đội thứ 4 tới 16 điểm.

Fabio Capello ở mùa đầu tiên đến AS Roma cũng chỉ giúp đội bóng về đích thứ 6 Serie A. Tư thế “tôi đến, tôi thấy, tôi sửa” được cho là thích hợp hơn mới Mourinho.

Một ví trí trong top 4 với AS Roma đã là cực kỳ thành công với Mourinho. Vì ông phải làm việc trong bối cảnh tài chính eo hẹp. Tháng 10 năm ngoái, đại diện thủ đô kiểm đếm tài chính bị lỗ mất 204 triệu euro và luật công bằng tài chính đang siết họ rất nhiều.

Trong danh sách của AS Roma có rất nhiều cầu thủ, nhưng số dùng được lại "khiêm tốn". Mourinho và Pinto phải làm việc để dọn dẹp di sản tồi tệ Tổng giám đốc trước Monchi để lại.

AS Roma mới mang về được thủ môn 33 tuổi Rui Patricio nhằm bịt lỗ rò phòng tuyến để thủng 58 bàn mùa trước. Mourinho muốn có tiền vệ người Thụy Sĩ Granit Xhaka, nhưng AS Roma không thể đạt được thỏa thuận với Arsenal.

Tuyến giữa sẽ tiếp tục được dựa vào các cầu thủ bản địa Lorenzo Pellegrini, Nicolo Zaniolo, Bryan Cristante. Hai trong số họ mới bình phục chấn thương. Trong khi đó, Leonardo Spinazzola phải đến tháng 11 mới quay lại sân cỏ.

Một cuộc dàn hòa giữa Mourinho và Henrikh Mkhitaryan rất quan trọng. Họ bất hòa trong thời gian cùng ở sân Old Trafford và giai đoạn cuối ở đó. Hầu như "Người đặc biệt" không sử dụng cầu thủ chơi ở vị trí số 10 này.

Hàng công mới thực sự đau đầu cho Mourinho khi số bàn thắng phải dựa vào tiền đạo 35 tuổi Edin Dzeko và cầu thủ Borja Mayoral mượn từ Real Madrid.

Giải Serie A ngày càng có xu hướng tấn công mạnh trong 5 mùa trở lại đây. Mùa trước, Atalanta ghi được 90 bàn, Inter Milan ghi được 89, Napoli có 86 bàn. Xu hướng này sẽ tiếp tục khi Gian Piero Gasperini còn đó, các HLV Sarri, Allegri và Luciano Spalletti trở lại.

Cuộc cạnh tranh vào top 4 mùa này chắc chắn sẽ rất gắt khi có đến 7 đội góp mặt. AS Roma cũng nằm trong số đó. Đối thủ của Mourinho trên băng ghế chỉ đạo toàn tay cứng cựa, như Allegri (Juventus), Sarri (Lazio), Gasperini (Atalanta), Spalletti (Napoli), Stefano Pioli (Milan) và Simone Inzaghi (Inter).

Cũng có thể trong môi trường đậm chất tấn công như vậy, việc Mourinho siết chặt hàng thủ và mài dũa các pha phản công thật sắc theo đúng sở trường của ông lại là chìa khóa. Mùa trước, đội vô địch Inter là đội thủng lưới ít nhất: 35 bàn.

Với tình cảnh hiện tại của AS Roma, chắc chắn các CĐV và ông chủ người Mỹ Dan Friedkin sẽ cho Mourinho nhiều thời gian hơn so với ở Anh, để ông có thể thực hiện những dự án của mình với CLB.

Mourinho thắng trận thứ ba ở Roma Mayoral, Pellegrini, Zaniolo và Dzeko (cú đúp) lần lượt ghi bàn giúp đội bóng của huấn luyện viên Mourinho hạ Debrecen 5-2 trong trận giao hữu rạng sáng 26/7 (giờ Hà Nội).

Chính Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mourinho-co-doi-van-o-as-roma-post1247394.html