Một tuần nhìn lại: Lây sùi mào gà, nhận chìm 1 triệu m3 bùn thải

Tuần từ 17-23/7, dư luận 'nóng' vì bệnh sùi mào gà lây nhiều trẻ ở Hưng Yên không rõ nguyên nhân, nhận chìm 1 triệu m3 chất thải nhiệt điện Vĩnh Tân 1 xuống biển Bình Thuận…

Tuần qua, dư luận xã hội xôn xao trước việc, hàng chục trẻ em ở Hưng Yên mắc sùi mào gà không rõ nguyên nhân. Ngạc nhiên hơn, căn bệnh sùi mào gà thường chỉ lây lan qua đường tình dục khi quan hệ không an toàn ở người lớn thì tuần qua, dư luận xã hội bức xúc, chia sẻ với hàng chục trường hợp bé trai bị sùi mào gà.

Nhiều trẻ bị sùi mào gà không rõ nguyên nhân khiến dư luận xã hội hết sức lo lắng. Dự tính, cơ quan chức năng sẽ công bố nguồn lây bệnh trong tuần tới.

Số bệnh nhi tập trung ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên càng khiến dư luận nghi ngại nhiều nguyên nhân bất thường. Cơ quan chức năng đang tích cực điều tra, làm rõ, tránh hoang mang dư luận. Có nhiều nghi ngại đổ dồn về một phòng khám hoạt động không phép đã cắt bao quy đầu cho trẻ khiến 39 bệnh nhi ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên cùng lây nhiễm sùi mào gà.

Dự án nhận chìm 1 triệu m3 bùn xuống biển Bình Thuận của công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 cũng là vấn đề nóng thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Đặc biệt trong dự án này, ông Hà Quốc Quân vừa là Giám đốc trung tâm Tư vấn đầu tư và Chuyển giao giao công nghệ của viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách công nghiệp thuộc bộ Công Thương, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng cảng biển Việt Nam, là đơn vị tư vấn cho dự án.

Vì thế, nhiều ý kiến cho rằng, ông Hà Quốc Quân tham gia điều hành doanh nghiệp trong thời gian là viên chức tại viện Nghiên cứu Chiến lược chính sách công nghiệp cho thấy dự án có sự thiếu minh bạch.

Ngay sau khi có ý kiến trái chiều về dự án, ngày 22/7, đại diện bộ Công Thương xác nhận việc một cán bộ của Bộ này liên quan đến vụ nhận chìm 1 triệu m3 bùn thải xuống biển Bình Thuận đã có hành vi vi phạm.

Viện trưởng viện Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách Công nghiệp đã ban hành Quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Hà Quốc Quân để tập trung kiểm điểm, làm rõ các vi phạm và sẽ xem xét xử lý kỷ luật ông Hà Quốc Quân theo đúng quy định.

Nhiều nhà khoa học cũng đã lên tiếng về việc bị mượn danh tham gia dự án này càng khiến những nghi ngại đổ dồn lên phía bộ Tài nguyên và Môi trường, việc cấp phép nhận chìm chất thải có đúng quy định của pháp luật không?

Liên quan đến vụ việc chạy thận nhân tạo ngày 29/5 tại Đơn nguyên thận nhân tạo (khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Đa khoa Hòa Bình) khiến 8 người tử vong, 10 người phải cấp cứu, ông Trương Quý Dương - Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã xin từ chức. Ông khẳng định, đây là một quyết định đúng đắn.

Tuy nhiên, Hội đồng kỷ luật sở Y tế tỉnh Hòa Bình họp sáng 21/7 với 5 thành viên đã thống nhất hình thức kỷ luật Giám đốc bệnh viện Đa khoa Hòa Bình Trương Quý Dương sau sự cố chạy thận khiến 8 người tử vong là cách chức, thay vì từ chức.

Tuần qua, dư luận xã hội cũng chứng kiến sự nỗ lực tìm kiếm, trục vớt tàu VTB 26 chở than từ Quảng Ninh vào cảng Cửa Lò (với 12 thuyền viên và 1 hành khách) đã bị lật, khiến 3 người chết, 7 người được cứu sống và 3 người mất tích. Cũng ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 2, nước sông lên nhanh, lũ quét và sạt lở đất khiến cuộc sống người dân nhiều vùng gặp khó khăn. Trong những diễn biến phức tạp của thời tiết, nhà máy Thủy điện Hòa Bình đã phải mở cửa xả đáy sau nhiều năm.

Hà Nội thêm vụ việc đau lòng khi 2 mẹ con cùng tử vong sau vụ hỏa hoạn ở một ngôi nhà trên phố Vọng, quận Hai Bà Trưng. Đáng chú ý, ngôi nhà thiết kế kiểu chuồng cọp, là thiết kế phổ biến với nhà ở trên địa bàn Thủ đô. Điều này đã được các chuyên gia cảnh báo, tuy nhiên, thực tế các gia đình vẫn bất chấp nguy hiểm vì sợ trộm cắp.

Bên cạnh đó, giá heo tăng trở lại tưởng là một điểm đáng mừng nhưng vẫn khiến bà con nông dân vô cùng lo lắng. Nhiều chuyên gia cũng đưa ra lời khuyên người chăn nuôi chớ vội vui mừng.

Tuần qua cũng là thời điểm các thí sinh ngừng điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến trên website của bộ Giáo dục và Đào tạo. Nếu thí sinh muốn điều chỉnh tăng thêm nguyện vọng so với số lượng đã đăng ký ban đầu thì không thực hiện sửa trực tuyến mà phải đến Điểm tiếp nhận hồ sơ. Phương thức điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phiếu tại các điểm tiếp nhận sẽ kết thúc vào 17h00' ngày 23/7.

Ngọc Mai (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/mot-tuan-nhin-lai-lay-sui-mao-ga-nhan-chim-1-trieu-m3-bun-thai-a333221.html