Một thanh niên bị điện giật tử vong khi đi vệ sinh ven đường

Chiều 20/9, nguồn tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân một thanh niên tử vong vào tối 19/9.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Danh tính nạn nhân được xác định là Y Rue K’Tul (17 tuổi, ngụ xã Ea Kao, TP. TP. Buôn Ma Thuột).

Bước đầu Cơ quan điều tra xác định, nguyên nhân khiến Y Rue bị tử vong là do điện giật.

Theo đại diện công an xã Ea Kao, vào khoảng 20h ngày 19/9, đơn vị nhận được thông tin Y Rue bị điện giật khi đứng vệ sinh bên đường tại địa bàn thôn 1 của xã. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, thi thể Y Rue vẫn còn ấm nên lập tức đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Cũng theo nguồn tin từ công an xã Ea Kao, kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một bóng đèn chiếu sáng bị hở nên nhiễm điện.

Bên cạnh đó, có một dây cáp của nhà mạng (chưa xác định) thòng xuống đất khiến điện chạy theo. Khi Rue đứng vệ sinh đã không may chạm vào đường dây nhiễm điện và bị điện giật tử vong.

Trao đổi với PV, người nhà nạn nhân cho biết, vào đêm xảy ra vụ việc, Y Rue cùng bạn đi mua cà phê, khi đến khu vực trên thì gặp nạn.

Trần Nhân

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/mot-thanh-nien-bi-dien-giat-tu-vong-khi-di-ve-sinh-ven-duong-post237468.info