Một tập đoàn cơ khí liên quan đến BaF Việt Nam (BAF) sẽ chào sàn HoSE vào đầu tháng 12/2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (Siba Group) vừa công bố thông tin về việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HoSE).

Siba Group sở hữu và đang triển khai xây dựng tổng cộng 04 nhà máy cơ khí công nghệ cao.

Siba Group sở hữu và đang triển khai xây dựng tổng cộng 04 nhà máy cơ khí công nghệ cao.

Theo đó, 25 triệu cổ phiếu SBG của Siba Group sẽ chính thức được niêm yết tại HoSE vào ngày 01/12/2023 với giá tham chiếu 15.000 đồng/cổ phiếu. Trong phiên giao dịch đầu tiên, cổ phiếu SBG sẽ giao dịch với biên độ dao động +/-20%.

Siba Group được thành lập vào năm 2015, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực cơ khí chế tạo; thương mại và cung cấp dịch vụ; và năng lượng. Trong mảng cơ khí công nghệ cao, Siba Group sở hữu và đang triển khai xây dựng tổng cộng 04 nhà máy tại Hưng Yên, Bạc Liêu, Nghệ An (dự kiến đi vào vận hành trong năm 2024), và Bà Rịa - Vũng Tàu (dự kiến đi vào vận hành vào cuối năm 2023).

Trong mảng năng lượng, tập đoàn này đầu tư vào 02 công ty con/liên kết tại Đồng Tháp và Bạc Liêu với lĩnh vực kinh doanh chính là điện mặt trời.

Xét về cơ cấu cổ đông, tính đến cuối tháng 9/2023, Siba Group có 2 cổ đông lớn gồm Công ty Cổ phần Siba Holdings sở hữu 55,6% vốn điều lệ và ông Nguyễn Văn Đức sở hữu 6,06% vốn điều lệ; còn lại 38,34% vốn điều lệ thuộc về nhóm cổ đông sở hữu dưới 5%.

Xem thêm: "BaF Việt Nam (BAF): Mở công ty chế biến thịt mới, muốn chào bán 68 triệu cổ phiếu trong quý 4" trên Tạp chí Công Thương tại đây.

Đáng chú ý, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Siba Holdings là ông Trương Sỹ Bá. Ông Trương Sỹ Bá cũng đang giữ vị trí Chủ tịch HĐQT tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long và Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam (mã cổ phiếu BAF).

Xét về hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2023, Siba Group ghi nhận doanh thu hợp nhất 3.092 tỷ đồng và lãi ròng gần 32 tỷ đồng, lần lượt tăng 7,4% và 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ mức 2,25% lên 2,42%.

Tính đến cuối tháng 9/2023, tổng tài sản của Siba Group giảm mạnh 44% so với thời điểm đầu năm, còn 1.177 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn giảm 45%, còn 719 tỷ đồng và hàng tồn kho giảm 62%, còn 162 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả (chủ yếu là nợ ngắn hạn) đã giảm 62% so với thời điểm đầu năm, còn 680 tỷ đồng - tương đương 58% tổng nguồn vốn. Trong đó, tổng dư nợ vay & nợ thuê tài chính ngắn hạn lẫn dài hạn của Siba Group đã giảm 50% chỉ còn hơn 100 tỷ đồng.

Quỳnh Trang

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.com.vn/bai-viet/mot-tap-doan-co-khi-lien-quan-den-baf-viet-nam-baf-se-chao-san-hose-vao-dau-thang-122023-114002.htm