Một sân chơi trí tuệ cho học sinh

Qua hơn 13 năm phát sóng, 'Đường đến vinh quang' được đánh giá là một trong những chương trình truyền hình được đông đảo khán giả trong và ngoài tỉnh Tiền Giang yêu thích. Không chỉ dừng lại ở yếu tố giải trí, 'Đường đến vinh quang' được xem là sân chơi trí tuệ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học tập của học sinh các tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Năm 2009, đứng trước yêu cầu cần có sân chơi học thuật cho các trường THPT, được sự cho phép của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chương trình “Đường đến vinh quang” đã ra đời. Chương trình do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang, VNPT Tiền Giang và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang phối hợp thực hiện. Chương trình được ghi hình và phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang định kỳ vào 20 giờ 35 phút thứ Bảy hằng tuần. Bắt đầu từ năm thứ 13, chương trình được thu hình tại trụ sở mới của Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang.

Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo ngành GD-ĐT tỉnh Tiền Giang trao giải cho các thí sinh.

Ban đầu, chương trình chỉ dành cho học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh, từ năm học 2014 - 2015 cho đến nay, chương trình đã mở rộng ra 13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL. Bước sang năm thứ 6, chương trình còn được Báo Mực Tím bảo trợ thông tin. Hằng năm, chương trình diễn ra với 4 vòng thi: Tuần, tháng, quý và năm. Ở mỗi buổi thi có 4 thí sinh (TS) tham gia các phần thi gồm: Xuất phát, Ra khơi, Vượt sóng và Vinh quang. TS đoạt Vòng nguyệt quế của vòng thi năm (hằng năm) sẽ nhận được phần thưởng lên đến 150 triệu đồng.

Chương trình “Đường đến vinh quang” năm thứ 13 được tổ chức gồm: 27 đợt thi tuần, 9 đợt thi tháng, 3 đợt thi quý với 108 thí sinh tham gia. Trận chung kết năm diễn ra vào sáng ngày 10-9, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tiền Giang, với sự tham gia của 4 thí sinh: Phạm Thiệu Tước (THPT Chuyên Tiền Giang); Đặng Bảo Toàn (THPT Vĩnh Bình); Trịnh Vĩ Khôi (THPT Chuyên Bến Tre); Hầu Quốc Tuấn (THPT Cái Bè).

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Tiền Giang Nguyễn Phương Toàn cho biết: Hơn 13 năm tổ chức, qua mỗi kỳ phát sóng, chương trình đã mang đến những ý nghĩa xã hội sâu sắc, với lượng khán giả xem đài quan tâm và mến mộ rất cao. Những người làm chương trình từ khâu kỹ thuật, hậu kỳ đến khâu sản xuất nội dung đều luôn cố gắng đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng để mang đến sân chơi bổ ích và nhiều kiến thức cho học sinh. Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể thấy, chất lượng nội dung, kỹ thuật, hình ảnh của chương trình đã được nâng lên rất nhiều. Đến nay, chương trình đã được đầu tư, dàn dựng về mặt kỹ thuật rất công phu, kỹ lưỡng, nhằm nâng cao chất lượng các kỳ phát sóng.

Có thể thấy, việc sản xuất chương trình rất phù hợp với bối cảnh đổi mới của toàn ngành Giáo dục, đặc biệt là trong giai đoạn cả nước đang triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018. Mặc dù do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, có giai đoạn chương trình tạm ngừng phát sóng và trong giai đoạn hiện nay Chương trình “Đường đến vinh quang” đang được kỳ vọng tiếp tục là chương trình, sân chơi hấp dẫn thu hút đông đảo khán giả xem đài và học sinh các trường THPT khu vực ĐBSCL tham gia.

4 gương mặt vào chung kết năm Chương trình

“Đường đến vinh quang” năm học 2022 - 2023

* HẦU QUỐC TUẤN, TRƯỜNG THPT CÁI BÈ, HUYỆN CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG:

Chuẩn bị thật tốt cho trận chung kết năm

Là thí sinh xuất sắc đoạt giải Nhì quý II, Quốc Tuấn được xác định là 1 trong 4 thí sinh có mặt tại trận chung kết Chương trình “Đường đến vinh quang” năm thứ 13. Với Quốc Tuấn, khi tham gia chương trình, em luôn nỗ lực cố gắng hết mình. Trải qua các cuộc thi tuần, tháng, quý vừa qua, Quốc Tuấn gây ấn tượng với vốn kiến thức xã hội nổi bật. Phần thi “Vượt sóng” được đánh giá là phần thi khó, ít thí sinh đưa ra đáp án đúng, nhưng bằng tài, trí của mình, Quốc Tuấn đã giành được số điểm cao nhất là 60, tạo cách biệt lớn với các thí sinh còn lại.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống hiếu học, từ nhỏ, Quốc Tuấn đã có ý thức học tập tốt và học đều ở tất cả các môn. Đặc biệt, Quốc Tuấn rất thích môn học Lịch sử. Tuấn chia sẻ, mình đã từng đoạt giải Ba toàn quốc Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào năm 2022. Những ngày qua, Quốc Tuấn tập trung ôn tập, cập nhật kiến thức cho trận chung kết năm sắp tới. Được biết, với sự nỗ lực của mình trong học tập, Quốc Tuấn đã là sinh viên năm 1, ngành Kỹ thuật Cơ điện tử, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

* ĐẶNG BẢO TOÀN, TRƯỜNG THPT VĨNH BÌNH, HUYỆN GÒ CÔNG TÂY, TỈNH TIỀN GIANG:

Quyết tâm mang vinh quang về cho ba, mẹ

Với 325 điểm, giải Nhất quý II, Bảo Toàn đã xuất sắc bước chân vào trận chung kết năm thứ 13 Chương trình “Đường đến vinh quang”.

Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên Bảo Toàn đã có ý thức học tập ngay từ nhỏ là học để thoát nghèo, học để sau này giúp đỡ cho gia đình. Trong suốt 12 năm học, Bảo Toàn đều là học sinh giỏi, đặc biệt trong năm học lớp 12, Bảo Toàn đã đạt nhiều thành tích khâm phục như: Học sinh xuất sắc nhất khối 12; “Học sinh 3 tốt” cấp trường; giải Nhì môn Tiếng Anh cấp trường... Hiện tại, Bảo Toàn là sinh viên năm nhất Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Những ngày qua, chuẩn bị cho trận chung kết, Bảo Toàn tập trung ôn tập kỹ các kiến thức, đặc biệt là cập nhật những kiến thức về xã hội để có thể ứng phó tốt với những câu hỏi của chương trình. Trong chặng thi chung kết năm sắp tới, Bảo Toàn quyết tâm để chiến thắng như món quà ý nghĩa nhất em dành cho ba, mẹ.

* PHẠM THIỆU TƯỚC, HỌC SINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN TIỀN GIANG:

Cậu học trò đam mê Tiếng Anh

Với điểm số 285 ở cuộc thi quý I, Phạm Thiệu Tước là thí sinh đầu tiên giành tấm vé vào cuộc thi chung kết “Đường đến vinh quang” năm nay. Thiệu Tước cho biết: Tiếng Anh là môn học đam mê từ nhỏ của em, ngoài ra em cũng thích và tìm hiểu sâu các môn xã hội, đặc biệt là đối với lĩnh vực lịch sử. Thiệu Tước nhớ lại: “Chính nhờ những kiến thức về lịch sử đã giúp em chiến thắng trong vòng thi tháng, khi giải ô chữ với từ khóa: “Tiến về Hà Nội”, giành 40 điểm. Tuy nhiên, kiến thức thì bao la rộng lớn và bản thân sẽ phải cập nhật hằng ngày”.

Thiệu Tước tham gia hoạt động Đoàn sôi nổi, là nhân tố tích cực trong các phong trào học tập và rèn luyện của học sinh tại trường. Với sự chuẩn bị chu đáo, sự cổ vũ từ bạn bè, thầy cô, “Cánh buồm đỏ” Thiệu Tước sẽ “căng đầy gió” quyết tâm giành chiến thắng trong trận chung kết năm.

* TRỊNH VĨ KHÔI, TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE:

Thí sinh nhỏ tuổi đến từ Xứ Dừa

Là thí sinh duy nhất ngoài tỉnh, Vĩ Khôi đã xuất sắc đạt 275 điểm, đoạt giải Nhất quý III. Mặc dù là học sinh chuyên Hóa, nhưng Vĩ Khôi luôn cố gắng học đều ở tất cả các môn. Đặc biệt, em vẫn thích các môn học xã hội, nhất là Địa lý và Lịch sử. Chính tinh thần tự học, luôn hỗ trợ các bạn cùng lớp đã lại những ấn tượng tốt cho bạn bè.

So với 3 thí sinh còn lại, mặc dù nhỏ tuổi hơn nhưng Vĩ Khôi vẫn tự tin để tiến đến vòng chung kết sắp tới. Theo các giáo viên của trường, Vĩ Khôi có nền tảng vững chắc về kiến thức ở các lĩnh vực và sự chuẩn bị tốt trong thời gian vừa qua, hy vọng rằng Vĩ Khôi sẽ đem vinh quang về cho mái trường THPT Chuyên Bến Tre.

ĐỖ PHI

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/giao-duc/202309/chuong-trinh-duong-den-vinh-quang-mot-san-choi-tri-tue-cho-hoc-sinh-989381/