Một quốc gia bỏ hợp tác quân sự với Mỹ, xích lại gần Nga

Hiện Mỹ vẫn đồn trú khoảng 1.000 quân ở Niger tại một căn cứ máy bay không người lái trên sa mạc được xây dựng với chi phí 100 triệu USD.

Chính phủ Niger hôm 16/3 tuyên bố rằng họ sẽ đưa ra lệnh hủy bỏ “có hiệu lực ngay lập tức” thỏa thuận hợp tác quân sự với Mỹ.

Tuyên bố này được đưa ra chỉ một ngày sau khi phái đoàn cấp cao của Mỹ rời Niger, chuyến thăm kéo dài ba ngày nhằm nối lại liên lạc với chính quyền quân sự đã lật đổ tổng thống, mặt khác lựa chọn xích lại gần Nga hơn.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken (trái) chụp ảnh chung với Tổng thống Nigeria Mohamed Bazoum tại Niamey, Niger, vào tháng 3/2023. Ảnh: AP

Tuyên bố cho biết chính phủ Niger đã quyết định "hủy bỏ có hiệu lực ngay lập tức" thỏa thuận liên quan đến các quân nhân và hoạt động dân sự của Bộ Quốc phòng Mỹ ở Niger. Tuyên bố được thông báo vào tối 16/3 trên kênh truyền hình quốc gia.

Hiện Mỹ vẫn đồn trú khoảng 1.000 quân ở Niger tại một căn cứ máy bay không người lái trên sa mạc được xây dựng với chi phí 100 triệu USD.

Các hoạt động tại đây đã vấp phải nhiều hạn chế kể từ cuộc đảo chính tháng 7/2023 và Washington đã hạn chế viện trợ cho chính phủ.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có chuyến thăm hiếm hoi tới Niger cách đây một năm với hy vọng ủng hộ Tổng thống Mohamed Bazoum, một đồng minh vững chắc trong các nỗ lực an ninh của phương Tây chống lại những chiến binh thánh chiến tự xưng.

Chỉ bốn tháng sau, quân đội phế truất Bazoum và quản thúc ông tại gia.

Liên Hà

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/mot-quoc-gia-bo-hop-tac-quan-su-voi-my-xich-lai-gan-nga.html