Một phụ nữ bị máy nghiền phế liệu cắt lìa 2 chân

Một phụ nữ ở tỉnh Quảng Nam bị máy nghiền phế liệu cắt đứt lìa 2 chân trong quá trình làm việc.

Chiều 23-11, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, cho biết vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị máy nghiền phế liệu cắt đứt lìa 2 chân.

Cơ sở thu mua phế liệu nơi bà Thi làm việc Ảnh: TH

Theo đó, khoảng 14 giờ chiều 23-11, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị Kim Thi (45 tuổi, ngụ phường An Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) được chuyển đến trong tình trạng nguy cấp, hôn mê sâu, mất nhiều máu, 2 chân bị đứt lìa. Bệnh nhân Thi ngay sau đó đã được chuyển lên phòng mổ để cứu lấy tính mạng.

“Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng báo động đỏ nên chúng tôi phải mổ ngay để cứu lấy tính mạng và chưa thể nói trước được điều gì” – một bác sĩ cho biết.

Theo tìm hiểu của phóng viên, bà Thi hiện đang làm công cho cơ sở thu mua phế liệu ở phường An Phú (TP Tam Kỳ). Chiều 23-11, trong lúc cho phế liệu vào máy nghiền, bà Thi bất cẩn nên bị máy nuốt vào bên trong nghiền đứt cả hai chân

Tr.Thường

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/mot-phu-nu-bi-may-nghien-phe-lieu-cat-lia-2-chan-20161123153131524.htm