Một ông chủ nhiều đội bóng tại Saudi Arabia

Một ông chủ nhiều đội bóng, đó là thực trạng của nền bóng đá đang thu hút hầu hết các ngôi sao thế giới về đó...

Sau khi Ronaldo đến Al Nassr thì đến nay có đến hàng chục ngôi sao khắp đổ về Saudi Arabia. Cùng lúc đó, bóng đá Saudi Arabia đang tái cấu trúc lại, trong đó quan trọng nhất và thách thức nhất vẫn là một ông chủ nhiều đội bóng, cụ thể Quỹ đầu tư công (PIF) của nhà nước Saudi Arabia đang sở hữu bốn CLB lớn nhất đang chơi cùng một thứ hạng Saudi Pro League.

Al Hilal, nơi Neymar vừa về đầu quân. Ảnh: A.N

Al Hilal, nơi Neymar vừa về đầu quân. Ảnh: A.N

Ba năm trước PIF đã nỗ lực tư nhân hóa nhằm đẩy bớt đội bóng cho những tập đoàn khác. CLB đầu tiên được cổ phần hóa là Al Ahli, đội bóng mà cựu sao Liverpool Roberto Firmino đang đầu quân. Tuy nhiên vừa rời khỏi tập đoàn PIF thì đội này èo uột ngay và xuống hạng, cuối cùng, Al Ahly quay trở lại gia đình PIF và hiện nay vừa mới thăng hạng.

PIF là chủ sở hữu CLB Anh Newcastle Utd, PIF cùng lúc đang sở hữu Al Nassr, Al Ittihad, Al Hilal và Al Ahli, nay bài toán lớn nhất là phải cổ phần hóa bốn CLB này và “đẩy đi” bớt, rất nan giải.

PIF là nhà đầu tư, là tập đoàn khủng của nhà nước hoàng gia Saudi Arabia. Nếu PIF chỉ sở hữu một CLB thì ai “hà hơi tiếp sức” để những đội khác cùng nhau lớn mạnh. Đó là vấn đề mà những nước ngoài được Saudi Arabia thuê đến phải giải quyết “bài toán khó” này.

Roberto Firmino đầu quân cho Al Ahli vừa thăng hạng cuối mùa rồi. Ảnh: A.N

Roberto Firmino đầu quân cho Al Ahli vừa thăng hạng cuối mùa rồi. Ảnh: A.N

Chuyên gia Carlos Nohlan, người Singapore làm giám đốc giải đấu Saudi Pro League và ông Michael Emenalo, từng là CEO của Chelsea nay sang Saudi Arabia đầu quân.

Hai vị này sẽ...phải làm sao để cổ phần hóa, thay đổi giới chủ và thoái vốn thành công ba trong bốn CLB mà PIF đang sở hữu để phát triển và đi đúng phương châm thế giới, bóng đá chuyên nghiệp và phù hợp với luật định của FIFA và AFC.

Một khi đạt được những điều cơ bản này thì FIFA mới tính đến chuyện tính điểm cho bóng đá Saudi Arabia. Còn hiện nay một mình PIF mà sở hữu bốn CLB chơi cùng một thứ hạng thì đã... sai luật rồi.

Al Nassr nơi Ronaldo đầu quân có cùng giới chủ với Al Ahly là PIF. Ảnh: A.N

Al Nassr nơi Ronaldo đầu quân có cùng giới chủ với Al Ahly là PIF. Ảnh: A.N

Nhiệm vụ của hai chuyên gia Carlos Nohlan và Michael Emenalo là tìm phương pháp giải quyết để ba trong bốn CLB của PIF rời “bầu sữa PIF” mà không bị ảnh hưởng tài chính đến sự phát triển lâu dài của các CLB này.

Carlos Nohlan và Michael Emenalo sẽ tìm phương án “bán” hay nói khác đi là huy động nguồn vốn để tìm giới chủ mới cho 3 CLB thuộc PIF, nhưng đồng thời đảm bảo dòng vốn dồi dào từ PIF vẫn đổ vào bóng đá Saudi Arabia một cách tốt nhất để duy trì sự phát triển và lớn mạnh, không bị ách tắc bởi điều luật hay những quy chế mới.

Bóng đá Saudi Arabia đang tiếp tục là điểm đến, không chỉ các siêu sao đang chơi bóng ở châu Âu kéo đến mà những cầu thủ Nam Mỹ, châu Phi cũng tìm mọi cách sang đầu quân các CLB của quốc gia giàu có này.

THANH HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/mot-ong-chu-nhieu-doi-bong-tai-saudi-arabia-post747725.html