Một ngày khám phá 3 vụ ma túy, tạm giữ 7 đối tượng

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trong ngày 01/01/2024, Công an huyện Nhơn Trạch đã triệt phá 3 vụ ma túy, tạm giữ hình sự 7 đối tượng có hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 01/01, Tổ công tác gồm Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và ma túy chủ trì phối hợp với Công an xã Long Thọ tuần tra đến khu vực nhà trọ Gia Phú thuộc ấp 2 (xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) phát hiện Trương Hoàng Phúc (SN 1999, ngụ xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang) đang điều khiển xe môtô hiệu Raider, BS: 95B1-778.39 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua đó, phát hiện 13 đoạn ống hút nhựa được hàn kín hai đầu, kích thước 2,5cm, bên trong tất cả các đoạn ống hút nhựa trên đều có chứa tinh thể rắn màu trắng là ma túy tổng hợp.

Khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, Tổ công tác gồm Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và ma túy phối hợp với Công an xã Phước An tuần tra đến khu vực đường Hùng Vương (thuộc ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch), phát hiện Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1997, thường trú P.Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) chở theo Nguyễn Hữu Rớt (SN 1988, thường trú xã Phước An, huyện Nhơn Trạch) bằng xe Wave, BS: 60N2-5743 có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra, phát hiện 1 gói nylon chứa ma túy.

Trương Hoàng Phúc cùng ma túy tang vật

Sau khi bắt giữ 2 vụ tàng trữ ma túy trên, đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Đội phối hợp với Công an xã Đại Phước tiến hành kiểm tra hành chính nhà của đối tượng Đoàn Văn Toàn (Ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch), bắt giữ 4 đối tượng đang có hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", gồm: Đoàn Văn Toàn (SN 1985, ngụ phường Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức), Võ Minh Tuấn (SN 1997, ngụ xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch), Lê Văn Quang (SN 1995, ngụ phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức) và Nguyễn Minh Nhựt (SN 1995, ngụ xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch), thu giữ bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch tạm giữ hình sự 7 đối tượng, gồm: Trương Hoàng Phúc, Nguyễn Ngọc Thắng, Nguyễn Hữu Rớt, Đoàn Văn Toàn, Võ Minh Tuấn, Lê Văn Quang và Nguyễn Minh Nhựt để xử lý theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng sử dụng ma túy tập thể

Nguyễn Ngọc Thắng và Nguyễn Hữu Rớt lúc bị bắt

Minh Thắng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/mot-ngay-kham-pha-3-vu-ma-tuy-tam-giu-7-doi-tuong_157487.html