Một học sinh tử vong do hóc dị vật

Sáng 30-12, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, mặc dù các bác sĩ của bệnh viện đã dốc sức cấp cứu khẩn cấp, lấy dị vật cho bệnh nhi K.D.M., 7 tuổi nhưng do thời gian ngưng tim ngoại viện quá lâu nên bệnh nhi đã không qua khỏi.

Dị vật được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân (ảnh: BVCC)

Vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 28-12, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi bị hóc dị vật, tím tái, ngưng tim ngoại viện khoảng 30 phút. Thời điểm nhập viện, bệnh nhi mê, môi tím, hạ thân nhiệt, chi mát, ngưng tim, ngưng thở, đồng tử giãn, phản xạ ánh sáng âm.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu nhồi tim cho bệnh nhi, đặt nội khí quản và gắp ra một dị vật (to bằng ngón tay út) làm tắc đường thở của bệnh nhi. Sau khi được cấp cứu khẩn cấp, bệnh nhi có nhịp tim trở lại nhưng do thời gian thiếu oxy não quá lâu nên bệnh nhi rơi vào trạng thái chết não, đồng tử giãn.

Bệnh viện sau đó đã giải thích cho người nhà nhưng do người nhà có nguyện vọng đưa con lên Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM nên bệnh viện đã làm thủ tục chuyển viện. Đến chiều cùng ngày, bệnh nhi được xác định đã tử vong.

Theo báo cáo của trường tiểu học nơi bệnh nhi đang theo học gửi Phòng GD-ĐT TP.Biên Hòa, em M. là học sinh lớp 2.

Sáng 28-12, em được mẹ chở đến gửi tại nhà cô giáo. Trên đường đến nhà cô giáo, mẹ học sinh có mua bánh bông lan cho em ăn sáng, em M. có ăn khi ngồi trên xe.

Đến nhà cô giáo, em M. không ăn gì, khoảng 3 phút sau, cô giáo thấy M. có biểu hiện tím tái và lấy tay ôm cổ. Cô giáo đã sơ cứu và đưa em đi cấp cứu tại Phòng khám Hoàng Anh Đức, sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Thời gian qua, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đã tập huấn cách sơ cấp cứu ngưng tim ngưng thở, lấy dị vật đường thở cho nhiều giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn TP.Biên Hòa

ThS-BS Nguyễn Trọng Nghĩa cho hay, những trường hợp bị hóc dị vật cần được cấp cứu khẩn cấp ngoài cộng đồng bằng thủ thuật Heimlich. Bởi trong vòng 5 phút, nếu không được cấp cứu, lấy vị vật ra ngoài, người bị hóc dị vật không thở được, thiếu oxy não sẽ dẫn đến tử vong.

Hạnh Dung

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202312/mot-hoc-sinh-tu-vong-do-hoc-di-vat-8c624bd/