Một điều dưỡng hết lòng vì bệnh nhân

Hơn 20 năm công tác tại Khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Quân y 87, Đại úy quân nhân chuyên nghiệp, điều dưỡng Phan Văn Quyết luôn được đồng nghiệp và cấp trên đánh giá cao về những đóng góp của anh trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân.

Khoa Hồi sức cấp cứu có tính chất đặc thù là thu dung điều trị, chăm sóc những bệnh nhân nặng nên trong quá trình công tác, anh Quyết không ngừng tự học tập, nâng cao trình độ chuyên môn. Những năm qua, anh Quyết luôn làm tốt công tác cấp cứu, theo dõi, chăm sóc, điều trị; thực hiện thành công các kỹ thuật, thủ thuật tại khoa, không để xảy ra sai sót, tai biến, biến chứng. Anh không nề hà, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ cấp cứu ngoại viện và hỗ trợ cấp cứu ngoài giờ khi được phân công. Trong đó, nhiều lần điều dưỡng Quyết đã tham gia cùng kíp cấp cứu vận chuyển bệnh nhân nặng từ quần đảo Trường Sa về bệnh viện an toàn. “Tôi luôn tâm niệm lời Bác Hồ dạy “Lương y phải như từ mẫu” nên dù ở cương vị nào, tôi cũng nỗ lực thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của mình, hết lòng chăm sóc bệnh nhân. Mỗi khi chứng kiến bệnh nhân khỏe mạnh xuất viện, điều đó mang lại niềm hạnh phúc, sự cổ vũ rất lớn cho tôi”, anh Quyết tâm sự.

Điều dưỡng Phan Văn Quyết với sáng kiến xe ô xy gắn đầu giường có giá đỡ máy thở mini.

Không chỉ tận tâm trong công tác chăm sóc người bệnh, điều dưỡng Quyết còn có nhiều sáng kiến hỗ trợ cho công tác điều trị. Nổi bật là sáng kiến “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe ô xy gắn đầu giường có giá đỡ máy thở mini” được hội đồng khoa học các cấp đánh giá cao và đạt giải B tại hội nghị khoa học các bệnh viện toàn quân, do Cục Quân y tổ chức năm 2021. Hiện nay, sáng kiến xe ô xy gắn đầu giường vẫn đang được áp dụng tại Khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Quân y 87, mang lại lợi ích cho người bệnh và thuận tiện cho đội ngũ nhân viên của khoa trong hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân phải thở máy. Năm 2021, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, điều dưỡng Quyết được điều động làm việc tại Bệnh viện Dã chiến truyền nhiễm số 4 - Tổng cục Hậu cần. Tại đây, anh cùng đồng đội trực tiếp tham gia chăm sóc và điều trị hơn 1.500 bệnh nhân nhiễm Covid-19. Riêng bản thân anh trực tiếp lấy mẫu test PCR cho hơn 7.500 lượt bệnh nhân nội trú, chăm sóc, theo dõi huyết động và đo SPO2 cho hơn 24.000 lượt bệnh nhân; vận chuyển nhiều bệnh nhân nhiễm Covid-19 nặng chuyển lên tuyến trên an toàn.

Với những cống hiến của mình, những năm qua, điều dưỡng Phan Văn Quyết đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu như: 3 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2020 đến 2021. Năm 2022, anh được thủ trưởng Tổng cục Hậu cần tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” giai đoạn 2017 - 2022. Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Quân y 87 cho biết: “Những danh hiệu, phần thưởng là nguồn động viên to lớn để điều dưỡng Phan Văn Quyết nói riêng, tập thể cán bộ, nhân viên của khoa nói chung tiếp tục nỗ lực, nâng cao hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân”.

C.ĐAN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202308/motdieu-duong-het-long-vi-benh-nhan-8816574/