Mosul sắp được giải phóng

An Bình

(Cadn.com.vn) - Ngày 6-11, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cảnh báo phiến quân IS ở Mosul hạ vũ khí nếu muốn sống, đồng thời gửi thông điệp đến người dân rằng thành phố sẽ sớm được giải phóng.

BBC dẫn phát biểu của ông Abadi trong chuyến thăm mặt trận phía đông thành phố cho biết, các lực lượng chính phủ “sẽ không rút lui và sẽ không bị phá vỡ”. Ông Abadi kêu gọi phiến quân IS đầu hàng sau khi lực lượng chính phủ có chỗ đứng vững chắc ở vùng ngoại ô phía đông Mosul. “Thông điệp của tôi gửi tới IS là nếu muốn sống, chúng phải hạ vũ khí”, ông cho biết. Lực lượng chính phủ hôm 5-11 đã giành quyền kiểm soát Hammam al-Alil, cách Mosul khoảng 15 km về phía nam bất chấp kháng cự dữ dội của IS. Quân chính phủ cố gắng giành lại các huyện phía Đông, trong đó có al-Zahra. Quân đội và IS bắn tỉa vào nhau từ trên mái nhà và bắn đạn súng cối về phía đối phương. Hình ảnh vệ tinh cho thấy IS dựng nhiều rào chắn bê-tông trên các tuyến đường chính vào thành phố.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_157257_mosul-sa-p-duo-c-gia-i-pho-ng.aspx