Moscow phản ứng mạnh về kế hoạch phản công mới của Tổng thống Ukraine Zelensky

Điện Kremlin cho biết, việc Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố tiếp tục tấn công cầu Crimea là bằng chứng cho thấy Kiev đã công khai ý định khủng bố nhằm vào cơ sở hạ tầng của Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass

Đài RT đưa tin, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 11/4 nói rằng việc Tổng thống Ukraine Zelensky đe dọa phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự của Nga, đặc biệt là cầu Crimea, chứng tỏ chính quyền Kiev đang sử dụng chiến thuật khủng bố.

Theo quan chức Điện Kremlin, những tuyên bố như vậy càng làm gia tăng nghi ngờ rằng Kiev đứng sau vụ tấn công khủng bố tại Tòa thị chính Crocus vào tháng trước, khiến hơn 140 người thiệt mạng. Chính quyền Tổng thống Zelensky đã phủ nhận sự liên quan đến vụ việc.

Tuy nhiên, các nhà điều tra Nga tuyên bố đã phát hiện ra bằng chứng cho thấy các nghi phạm đã nhận tiền tài trợ và chỉ đạo từ phía Ukraine.

Tuyên bố trên được người phát ngôn Điện Kremlin đưa ra ngay sau khi tập đoàn truyền thông Đức Axel Springer công bố đoạn video ghi lại cuộc phỏng vấn với ông Zelensky hôm 9/4.

Trong bài trả lời phỏng vấn truyền thông Đức, ông Zelensky tuyên bố mục tiêu đánh sập cầu Crimea của Nga là ưu tiên hàng đầu trong chiến dịch phản công sắp tới của nước này.

Kế hoạch phản công mới của Ukraine sẽ thất bại

Theo Đài RT, một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Nga vừa nhận định, chiến dịch phản công mới của Ukraine sẽ khó tránh khỏi kết cục thất bại thảm hại.

Trụ sở Bộ Quốc phòng Nga. Ảnh: Getty

Quan chức này nói với các phóng viên hôm 11/4 rằng, nỗ lực phản công của Ukraine vào mùa hè 2023 nhằm đánh bại Nga trên chiến trường là một thảm họa hoàn toàn và Kiev không nên mong đợi điều gì khác biệt trong kế hoạch phản công mới.

“Tôi xin nhắc lại rằng, việc thực hiện chiến dịch phản công trước đó vào năm 2023, mà Tổng thống Zelensky tế nhị gọi là ‘không thành công’, đã dẫn đến tổn thất nặng nề, với hơn 166.000 thành viên Lực lượng Vũ trang Ukraine thương vong, cũng như mất 789 xe tăng, 2.400 xe bọc thép khác và 132 máy bay” - quan chức Nga cho hay.

Theo quan chức Bộ Quốc phòng Nga, việc nhà lãnh đạo Ukraine mong đợi phương Tây trang bị vũ khí cho hàng trăm ngàn binh sĩ mới được huy động là điều không thể. Quan chức Nga lưu ý thêm

“Trong khi chính Ukraine đã cạn kiệt vũ khí, thiết bị quân sự cùng với đạn dược, thì kho dự trữ của phương Tây cũng đã trống rỗng. Chính vì vậy, và Mỹ cùng các đồng minh đã không còn gì để hỗ trợ cho Ukraine” - quan chức này chỉ rõ.

Bình luận trên của quan chức quân sự cấp cao Nga được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Zelensky tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn độc quyền được tờ Bild của Đức đăng tải đầu tuần này rằng, Kiev vẫn có “kế hoạch phản công” nhưng sẽ cần thêm sự hỗ trợ vũ khí từ các nước phương Tây.

Các nước NATO đã bắt đầu trang bị vũ khí cho Ukraine ngay cả trước khi xung đột với Nga leo thang vào tháng 2/2022, ban đầu chỉ có tên lửa chống tăng, sau đó gửi xe tăng, pháo binh và máy bay chiến đấu do Liên Xô sản xuất.

Ngay sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Mỹ và các đồng minh tiếp tục hỗ trợ súng, xe chiến đấu bọc thép và thậm chí cả xe tăng chiến đấu chủ lực như xe tăng Leopard 2 và Abrams. Tuy nhiên, từ lâu các quốc gia phương Tây vẫn khẳng định việc tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev không khiến họ trở thành một bên trong cuộc xung đột.

Các quan chức quân đội Mỹ và Anh đã giúp lên kế hoạch cho cuộc phản công lớn của Ukraine vào mùa hè năm ngoái, đồng thời kỳ vọng rằng vũ khí do phương Tây viện trợ sẽ giúp quân đội Kiev chọc thủng hàng phòng ngự của Nga.

Tuy nhiên, phân tích của tờ Washington Post về chiến dịch phản công của Ukraine được công bố vào tháng 12/2023 cho thấy “không có gì diễn ra như kế hoạch”.

Trong chiến dịch phản công năm ngoái, bộ chỉ huy Ukraine đã từ bỏ chiến lược của phương Tây, và cố gắng sử dụng chiến thuật của riêng mình, song cũng không đạt được hiệu quả.

Nguyễn Phương

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/moscow-phan-ung-manh-ve-ke-hoach-phan-cong-moi-cua-tong-thong-ukraine-zelensky.html