'Mong ngày tương phùng' - Ca khúc mới đậm chất dân gian đồng bằng Bắc Bộ

'Mong ngày tương phùng' là sáng tác mới nhất của nhà nghiên cứu âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long mang đậm chất liệu dân gian đồng bằng Bắc Bộ.

“Mong ngày tương phùng” được nhạc sĩ Nguyễn Quang Long sáng tác vào đúng những ngày Tết cổ truyền của dân tộc năm 2020. Khi đó, anh đang sum vầy đón Tết cùng các thành viên trong gia đình tại Bắc Giang, trong không khí xuân rạo rực đất trời vùng Kinh Bắc, những giai điệu âm nhạc mượt mà chất liệu dân ca đã vang lên trong tâm hồn, tác giả đã cầm cây đàn, cất lên những tiếng hát đầu tiên và ghi lại ra bản nhạc. Toàn bộ thời gian sáng tác “Mong ngày tương phùng” chỉ mất khoảng hai tiếng đồng hồ.

“Mong ngày tương phùng” có nét rạo rực, rộn ràng của mùa xuân Kinh Bắc, khi các liền anh, liền chị háo hức cùng nhau đi trảy hội xuân. Ca khúc cũng có nét trữ tình xao xuyến khi truyền tải nội dung là tâm sự của cả chàng trai cũng như cô gái về người mình thương. Trước thềm xuân gõ cửa, cô gái bồi hồi cất lên tiếng hát: “Xuân đã về rồi đấy, giêng hai ngày hội làng, bao đêm trường thao thức, hỏi người, người có nhớ em chăng?”. Và ở nơi xa, chàng trai cũng như đồng cảm suy nghĩ: “Hoa mai đào khoe sắc, chim loan phượng sum vầy, qua bốn mùa mưa nắng, anh mong giây phút tương phùng”. Sau đó là niềm vui ngày gặp nhau, thỏa nỗi nước mong và khát khao được về “thưa bác mẹ thầy, cho đôi ta kết mối tơ duyên”.

Phan Thanh Cường và Minh Ngọc thể hiện ca khúc "Mong ngày tương phùng"

“Mong ngày tương phùng” có giai điệu dễ nhớ, dễ thuộc, bố cục ngắn gọn, về cơ bản nó giống như một bài dân ca Đồng bằng Bắc Bộ, khiến cho người nghe có thể chỉ cần tiếp cận 1-2 lần là có thể hát ngay được.

"Mong ngày tương phùng" được sáng tác từ năm 2020 nhưng nhạc sĩ Nguyễn Quang Long không có kế hoạch gì cho việc ra mắt sản phẩm âm nhạc này. Nguyễn Quang Long luôn cho mình là một người không có thế mạnh trong sáng tác ca khúc, việc sáng tạo âm nhạc của anh những năm qua được biết đến với tư cách sáng tác những bài xẩm cổ truyền trên tinh thần mới.

Bẵng đi khoảng chừng hơn một năm, cũng là khoảng thời gian ngồi yên một chỗ tại nhà do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19, sau khi dịch bệnh đỡ hơn, các buổi gặp gỡ bạn bè văn nghệ sĩ lại được nối lại, Nguyễn Quang Long đã chia sẻ ca khúc với nhóm bạn thân, được nhạc sĩ Giáng Son động viên, thúc giục thực hiện sản phẩm. Nguyễn Quang Long đã thêm phần tự tin để tiến hành các bước tiếp theo cho việc sản xuất một sản phẩm âm nhạc.

Nhạc sĩ, nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long (ngồi bên phải) và các nghệ sĩ thể hiện tác phẩm của anh

Nhạc sĩ, NSƯT Nguyễn Quang Hưng được tác giả tin tưởng, gửi gắm thực hiện phần hòa âm cho "Mong ngày tương phùng", bởi lẽ Nguyễn Quang Hưng là nhạc sĩ có uy tín được nhiều nghệ sĩ âm nhạc dân gian, đặc biệt là nghệ sĩ vùng Quan họ mời hợp tác trong các dự án lớn nhỏ của mình. Nguyễn Quang Hưng đã khai thác đậm đà màu sắc của các nhạc cụ truyền thống âm nhạc, trong đó chủ đạo là tiếng đàn bầu đã làm nổi bật không gian lễ hội vừa rộn ràng, vừa trữ tình của vùng quê Bắc Bộ.

Hai gương mặt trẻ và đẹp là ca sĩ Phan Thanh Cường (được phát hiện từ cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2018) và Minh Ngọc (từng đoạt Quán quân Tuyệt đỉnh song ca nhí 2018, hiện đang là sinh viên khoa Thanh nhạc – Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam) thể hiện. Cả hai đã thổi vào bài hát tinh thần của sự trẻ trung khiến cho "Mong ngày tương phùng" càng tăng thêm màu sắc xuân quê hương.

“Mong ngày tương phùng” là một trong 3 ca khúc được nhạc sĩ Nguyễn Quang Long sáng tác trong cùng một thời điểm. Có điều khá thú vị, cả ba ca khúc này vừa có thể là những tác phẩm độc lập, vừa có thể biểu diễn cùng một lúc theo thứ tự sẽ tạo nên một mối liên kết nội dung để trở thành một câu chuyện về tình yêu đôi lứa, khát khao hạnh phúc của giới trẻ với nguyện ước sẽ được trọn đời bên nhau.

Hai ca khúc còn lại là “Sao đứng một mình” và “Em xinh”. Hai ca khúc còn lại trong bộ 3 ca khúc sẽ được Nguyễn Quang Long giới thiệu trong năm 2024, đồng thời 3 ca khúc này sẽ tiếp tục nằm trong một album gồm 6 ca khúc mang chất liệu dân gian Đồng bằng Bắc bộ cũng được Nguyễn Quang Long giới thiệu trong năm 2024.

Hà Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/am-nhac/mong-ngay-tuong-phung-ca-khuc-moi-dam-chat-dan-gian-dong-bang-bac-bo-post1070675.vov