"Mong Đức tiếp tục hỗ trợ phụ nữ VN thoát nghèo"

Chiều 2/11, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tiếp đoàn Quỹ các Ngân hàng tiết kiệm Đức do ông Heinrich Haasis - Chủ tịch Liên hiệp các Ngân hàng Tiết kiệm Đức làm trưởng đoàn.

Phó Chủ tịch nước hoan nghênh đoàn Quỹ các Ngân hàng tiết kiệm Đức đến Việt Nam và cảm ơn sự hỗ trợ của quỹ đối với Việt Nam hơn 20 năm qua. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, mô hình tài chính vi mô của quỹ rất phù hợp với Việt Nam.

Mục đích hoạt động của quỹ là giúp đỡ người nghèo, đặc biệt là đối tượng phụ nữ nghèo cũng là một trong những ưu tiên của Việt Nam trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Hoạt động của Quỹ các Ngân hàng tiết kiệm Đức tại Việt Nam đã giúp nhiều phụ nữ tăng tích lũy, thoát nghèo và phát triển kinh tế gia đình.

Phó Chủ tịch nước mong muốn trong thời gian tới, Quỹ các Ngân hàng tiết kiệm Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam và sự hợp tác giữa quỹ với Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam ngày càng hiệu quả hơn; đồng thời khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi để quỹ hoạt động hiệu quả tại Việt Nam.

Chủ tịch Heinrich Haasis cảm ơn Phó Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp đoàn và bày tỏ vui mừng được hợp tác với Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, được giúp đỡ những người phụ nữ Việt Nam chăm chỉ, chịu khó và luôn sẵn sàng đón nhận cái mới.

Ông Heinrich Haasis cho biết, Quỹ các Ngân hàng tiết kiệm Đức hiện có đại diện ở tất cả các thành phố, các bang ở Đức với hơn 50 triệu khách hàng thuộc mọi tầng lớp, kể cả những người đang gặp khó khăn để giúp họ có cơ hội tiếp cận nguồn tài chính và vượt qua khó khăn.

Ông Heinrich Haasis bày tỏ vui mừng với những kết quả bước đầu hợp tác với Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và đã có 70.000 khách hàng đều là phụ nữ. Ông hy vọng trong thời gian tới, hoạt động của Quỹ các Ngân hàng tiết kiệm Đức tại Việt Nam sẽ mạnh mẽ và hiệu quả hơn./.

Đỗ Quyên (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/mong-duc-tiep-tuc-ho-tro-phu-nu-vn-thoat-ngheo/201111/111694.vnplus