Món nợ 10 triệu đánh đổi bằng một mạng người

Với tội danh giết người, cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản, cánh cửa nhà giam đang “đón chào” những đối tượng ra tay dã man tàn bạo chỉ vì món nợ 10 triệu.

Ngày 21/4, TAND tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa đưa bị cáo Bùi Lê Huy Sơn (SN 1982, trú tổ 16 Xuân Ngọc, Vĩnh Ngọc, Nha Trang) ra xét xử về tội giết người , cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

Các đối tượng giết người trước vành móng ngựa. Ảnh CAND

Đối tượng Lê Hoàng Chương (SN 1989, trú tổ 15 Ngọc Hội, Vĩnh Ngọc, Nha Trang) bị xét xử về tội giết người và hủy hoại tài sản; Nguyễn Phúc Quý (SN 1994), Ngô Vũ Hoàng Thắng (SN 1997) cùng trú tổ 16 Xuân Ngọc, Vĩnh Ngọc, Nha Trang về tội giết người. Tuy nhiên, tòa đã quyết định hoãn vụ xét xử vì vắng mặt một số bị hại.

Theo hồ sơ cáo trạng, Toàn là một người ham cá độ bóng đá nên đã vay của Chương 10 triệu đồng nhưng mãi chưa chịu trả. Khoảng 0h10 ngày 9/10/2015, Chương rủ Sơn, Quý, Thắng tìm đánh Toàn. Sau đó, Quý đi lấy 3 cây mác và 1 mã tấu đem về đưa cho Thắng, Chương, Sơn, mỗi người một cây.

Trên đường tới phòng trọ để tìm Toàn, nhóm đối tượng này phát hiện Toàn đang ngồi đánh bài cùng Huỳnh Ý Nhi (vợ toàn, Nguyễn Đình Thắng, Bùi Diễn Cường, Nguyễn Trọng Vinh (bạn Toàn) trong một quán cà phê nên đã dừng xe lại. Nhóm đối tượng này cầm mác và mã tấu xông vào đánh, chém Toàn và những người có mặt trong quán. Toàn bỏ chạy ra ngoài thì Chương và Sơn cầm mác đuổi theo. Còn Quý, Thắng đuổi đánh nhóm bạn của Toàn.

Khi thấy chồng mình bị đánh, chị Nhi cầm một chiếc ghế gỗ đuổi theo thì bị Sơn cầm mác chém 1 nhát trúng vào vùng mặt. Sau đó, Chương và Sơn đuổi kịp Toàn, dùng mác chém nhiều nhát vào người làm Toàn gục chết tại chỗ.

Thắng và Sơn bị bắt sau khi giết người. Ảnh Vnexpress

Chưa dừng ở đó, Sơn và Chương quay lại quán cà phê dùng mác, ghế gỗ đập phá tài sản khiến rất nhiều đồ dùng trong quán bị hư hại.

Sơn đập phá 2 xe máy, 1 màn hình tivi hiệu Sony 42 inch và 1 màn hình laptop hiệu compap (tổng giá trị thiệt hại là 10.026.400 đồng). Chương đập phá 1 xe máy và 1 tivi hiệu Panasonic 32 inch (tổng giá trị thiệt hại 4.455.000 đồng). Riêng Quý dùng mác đập, phá 1 xe máy và chém vỡ 1 màn hình máy vi tính hiệu LG do tổng giá trị thiệt hại dưới 2 triệu đồng.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/mon-no-10-trieu-danh-doi-bang-mot-mang-nguoi-20942-5.html