Mỏi mòn tìm con gái 16 tuổi mất tích gần 1 năm

Con gái bỏ nhà đi, gia đình và chính quyền địa phương đã lặn lội khắp nơi tìm con nhưng đến nay gần 1 năm qua, thông tin về con gái vẫn chưa ai biết.

Ngày 12-11, ông Lê Trường Đại (ngụ số 15, khu tập thể thôn Quảng Lợi, xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, vào khoảng ngày 20-12-2015, ông và vợ đi làm đồng về thì nghe tin con gái là cháu Lê Thị Ánh Tuyết (16 tuổi) đã gom quần áo bỏ đi khỏi nhà.

Cháu Lê Thị Ánh Tuyết, 16 tuổi mất tích hơn 1 năm.

“Nghe tin, gia đình chúng tôi đã ra sức tìm con và trình báo với chính quyền địa phương nhưng đến nay gần 1 năm vẫn chưa tìm thấy và cũng không có một ai biết tin tức về con nên gia đình tôi rất lo lắng, sợ chuyện không lành xảy ra với con”, ông Đại cho biết thêm.

Được biết, khi cháu Tuyết không may bị té xuống ao gần nhà lúc 1 tuổi và được người nhà kịp thời phát hiện nên cứu sống tuy nhiên, khi lớn lên thần kinh của Tuyết không được bình thường. Cháu không được đi học nên không biết chữ nhưng ăn nói lưu loát như người bình thường.

Theo Công an TP.HCM

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/moi-mon-tim-con-gai-16-tuoi-mat-tich-gan-1-nam-93228/