Mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới bằng hành động cụ thể, thiết thực

Nằm trong chuỗi hoạt động cao điểm Tháng Thanh niên, sáng 17-3, tại Trường trung học cơ sở Huỳnh Văn Nghệ, xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom), Tỉnh đoàn tổ chức lễ ra quân Ngày cao điểm Chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày Chủ nhật xanh.

Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Nguyễn Hiếu Trung (bìa trái) trồng cây xanh dọc tuyến đường thuộc xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom. Ảnh: Nga Sơn

Tỉnh đoàn đã tổ chức cho đoàn viên, thanh niên ra quân trồng 500 cây xanh trên địa bàn xã Bắc Sơn; phát tờ rơi tuyên truyền, vận động người dân tham gia phân loại rác thải rắn tại nguồn; dọn dẹp vệ sinh môi trường. Nhóm Biên Hòa xanh đã hỗ trợ xử lý điểm đen về rác thải tại suối trên địa bàn ấp An Chu, xã Bắc Sơn…

Dịp này, Tỉnh đoàn trao tặng thùng rác 2 ngăn cho hộ dân trên địa bàn xã Bắc Sơn hỗ trợ người dân phân loại rác thải tại nguồn, góp phần bảo vệ môi trường.

Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Nguyễn Hiếu Trung cho rằng, xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn sẽ được tiếp tục đẩy mạnh thời gian tới. Do đó, các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án liên quan đến bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với phong trào Tuổi trẻ Đồng Nai tham gia xây dựng nông thôn mới.

Trong đó, tổ chức đoàn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đăng ký đảm nhận công trình, phần việc thiết thực, phù hợp; nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên và nhân dân về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Từ đó, tích cực tham gia hoạt động bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Với cá nhân cán bộ, đoàn viên, thanh niên cần hăng hái tham gia xây dựng nông thôn mới với tinh thần trách nhiệm và bằng những hành động cụ thể, thiết thực…

Nhóm Biên Hòa xanh hỗ trợ xử lý điểm đen về rác thải tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom. Ảnh: Nga Sơn

* Cùng ngày, đoàn cấp huyện và cơ sở đồng loạt hưởng ứng bằng hoạt động trồng cây xanh; đổi rác thải, pin cũ lấy quà; tuyên truyền hạn chế sử dụng túi ni lông, phân loại rác thải tại nguồn; dọn dẹp vệ sinh, phát quang tuyến đường giao thông nông thôn, khu di tích…

* Ngày 17-3, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 2 và Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân, đóng tại huyện Nhơn Trạch phối hợp đoàn cơ sở địa bàn đóng quân tổ chức hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”.

Đoàn cơ sở Lữ đoàn 87, Binh chủng Hóa học, đóng tại huyện Nhơn Trạch tổ chức hội thao, diễn đàn thanh niên, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhất là chiến sĩ mới tham gia hoạt động, góp phần giúp chiến sĩ mới hòa nhập môi trường quân đội và bước vào huấn luyện đạt hiệu quả...

Nga Sơn - Nguyệt Hà

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202403/moi-can-bo-doan-vien-thanh-nien-tham-gia-xay-dung-nong-thon-moi-bang-hanh-dong-cu-the-thiet-thuc-3b61b75/