MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, CÔNG CHỨC, CHỨC PHẢI LÀ MỘT TUYÊN TRUYỀN VIÊN TÍCH CỰC, GƯƠNG MẪU, ĐI ĐẦU TRONG VIỆC XÓA BỎ CÁC HỦ TỤC, TẬP QUÁN LẠC HẬU

Ngày 20/12, Huyện ủy Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang vừa tổ chức Hội nghị gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc Mông đang công tác trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có các Đại biểu Quốc hội Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang: Phạm Thúy Chinh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội; Tráng A Dương, Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Lý Thị Lan, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại biểu Vương Thị Hương.

Tại hội nghị, trên 200 cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị và 18 xã, thị trấn đã được quán triệt Nghị quyết số 27 ngày 1/5/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang giai đoạn 2022-2025.

Đại biểu dự hội nghị cũng thảo luận, trao đổi, tháo gỡ những vướng mắc trong công tác tuyên truyền xóa bỏ hủ tục; đưa những minh chứng, giải pháp, hiến kế để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền xóa bỏ hủ tục lạc hậu, phát huy vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên trong việc nêu gương thực hiện xóa bỏ hủ tục tập quán lạc hậu trong đồng bào dân tộc Mông nói riêng và đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện nói chung. Qua đó, cùng xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nếp sống văn minh.

Đồng chí Phạm Thúy Chinh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị tỉnh Hà Giang phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phạm Thúy Chinh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị tỉnh Hà Giang phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đại biểu Quốc hội Phạm Thúy Chinh và Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi đánh giá cao những kết quả trong công tác xóa bỏ hủ tục mà huyện đã đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, để Chỉ thị 09 và Nghị quyết 27 của Tỉnh ủy Hà Giang thực sự đi vào cuộc sống, các đồng chí mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, chức là người dân tộc Mông phải là một tuyên truyền viên tích cực, gương mẫu, đi đầu trong việc xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh để người Mông có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, văn minh, tiến bộ và giữ gìn những bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp./.

Theo Báo Hà Giang

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=71705