Mở ra cánh cửa lớn thu hút đầu tư

Ngày 25/7/2023, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, nhiều cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các tỉnh, thành phố trong khu vực và cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, tỉnh đã long trọng tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư nhằm công bố Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; kết hợp giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển của tỉnh.

Đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng về công tác quy hoạch, thông tin đối ngoại; là nền tảng để tỉnh triển khai, thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH, mở ra cánh cửa lớn thu hút đầu tư, nâng cao vị thế địa phương, sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm phát triển kinh tế năng động, hiệu quả, bền vững của khu vực phía Nam vào năm 2030; là cửa ngõ trên tuyến hành lang kinh tế, đô thị, công nghiệp của Vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Thời gian qua, các hoạt động thông tin đối ngoại, xúc tiến đầu tư được tỉnh chủ động triển khai đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh và định hướng thu hút đầu tư trong và ngoài nước, bảo đảm an ninh - quốc phòng. Công tác tuyên truyền nói chung, thông tin đối ngoại nói riêng đã huy động sức mạnh tổng hợp, sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất của các sở, ngành, địa phương, đơn vị triển khai, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm góp phần lan tỏa thông tin tích cực, những thành tựu phát triển KT-XH, đất và người, tiềm năng đầu tư của tỉnh ra các tỉnh bạn và bạn bè quốc tế; đồng thời, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Qua đó, tạo nền tảng thuận lợi cho công tác xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại.

Trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp, kinh tế của tỉnh vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng dù có chút suy giảm. Điểm nhấn “hậu Covid-19” là công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh ngày càng đa dạng, đổi mới, hiệu quả, tăng cường kết nối, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước. Tỉnh thường xuyên tổ chức, tham dự các hoạt động xúc tiến, vận động đầu tư, kết nối giao thương; tiếp và làm việc với các cơ quan ngoại giao, tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp,... Năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, tỉnh tổ chức nhiều đoàn công tác đến các quốc gia đối tác, gặp gỡ các nhà đầu tư lớn, gồm: Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc,... Qua đó, thu hút được nhiều tập đoàn, nhà đầu tư lớn đầu tư vào tỉnh như Tập đoàn Coca-Cola (Mỹ), Tập đoàn Lotte, STS (Hàn Quốc),...

Nhờ các hoạt động thông tin đối ngoại, xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế, 6 tháng đầu năm 2023, số doanh nghiệp thành lập mới, số vốn đăng ký của dự án (DA) đầu tư trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh tăng cao so cùng kỳ. Đến nay, tỉnh có 2.173 DA đầu tư trong nước với số vốn đăng ký trên 253.656 tỉ đồng; có 1.191 DA đầu tư nước ngoài (FDI) với số vốn đăng ký trên 10 tỉ USD,...

Hiện nay, tỉnh Long An đứng thứ 3 cả nước về quy mô các khu công nghiệp. Các khu công nghiệp của tỉnh thu hút 878 DA FDI với tổng vốn 6,1 tỉ USD và 930 DA đầu tư trong nước với tổng vốn 133.414 tỉ đồng. Về thu hút vốn FDI, tính đến tháng 6-2023, Long An đứng thứ 5/63 tỉnh, thành phố của cả nước. Long An thu hút doanh nghiệp từ 40 quốc gia, vùng lãnh thổ đến đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Trên tuyến biên giới gần 135km với nước bạn Campuchia, tỉnh tăng cường đối ngoại giữa các cấp chính quyền, đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hóa, thể thao,... duy trì tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống lâu đời với tỉnh Prey Veng, tỉnh Svay Rieng, góp phần phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Vận dụng đường lối “ngoại giao cây tre” của nước ta, cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nỗ lực xây dựng một hình ảnh Long An năng động, thân thiện, nghĩa tình, là điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư.

Sự kiện tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư sẽ mở ra bức tranh tương lai phát triển mạnh mẽ của tỉnh nhà./.

Long An

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/mo-ra-canh-cua-lon-thu-hut-dau-tu-a159952.html