Mổ khẩn, cấp cứu kịp thời cho một du khách Úc đang du lịch tại Việt Nam

Vừa đáp chuyến bay xuống Sân bay Tân Sơn Nhất, bé gái 9 tuổi quốc tịch Úc bị đau bụng dữ dội kèm nôn ói nên đã được đưa thẳng đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 5/2, bác sĩ Chuyên khoa 1 Nguyễn Thanh Sơn Vũ, khoa Ngoại Nhi Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP Hồ Chí Minh thông tin, bé gái 9 tuổi quốc tịch Úc nhập viện cấp cứu trong tình trạng mệt nhiều, vã mồ hôi, được bác sĩ siêu âm, chụp CT phát hiện có khối u tại buồng trứng bên phải kích thước 7×8 cm, nghi u quái buồng trứng đã xoắn.

Bệnh nhi được siêu âm kiểm tra sau mổ. Ảnh: BV

Tình trạng này buộc phải mổ cấp cứu. Tuy nhiên, bệnh nhi lại có lỗ thông liên thất bẩm sinh chưa can thiệp, buộc phải kiểm tra trước mổ. Theo đó, ê kíp trao đổi với bác sĩ của bệnh nhi tại Úc và hội chẩn cùng chuyên gia Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh quyết định phẫu thuật nội soi khẩn.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Sơn Vũ cho biết, khi đưa ống nội soi vào ổ bụng, quan sát thấy buồng trứng bên phải của bệnh nhi xoắn 2 vòng, ê kíp cẩn thận gỡ xoắn. Sau 5 phút, buồng trứng hồng trở lại, các bác sĩ mới tiến hành bóc u, bảo tồn được buồng trứng.

“Bệnh nhi này may mắn giữ lại được buồng trứng nhờ gia đình đưa đến viện cấp cứu kịp thời. Trường hợp này nếu chậm trễ, buồng trứng xoắn khiến mạch máu nuôi bị tắc nghẽn, gây hoại tử khối u và cả buồng trứng bên phải. Khi đó, bác sĩ phải cắt bỏ một bên buồng trứng, ảnh hưởng chức năng sinh sản”, bác sĩ Nguyễn Thanh Sơn Vũ thông tin thêm.

Nhờ chăm sóc hậu phẫu chu đáo, bệnh nhi hồi phục sức khỏe nhanh chóng. Sau mổ 4 ngày, bệnh nhi hết đau, có thể đi lại và đủ điều kiện xuất viện. Nhờ mổ nội soi vết mổ nhỏ, không để lại sẹo, đảm bảo thẩm mỹ về sau cho bé gái.

Gia đình anh Lachlan (bố bệnh nhi, quốc tịch Úc) cho biết, gia đình anh đến Việt Nam du lịch từ giữa tháng 1/2024. Khi đang ở Sapa, con gái anh có biểu hiện nôn, đau bụng, gia đình nghĩ con bị ngộ độc thực phẩm. Song cơn đau tăng dần, gia đình anh quyết định kết thúc chuyến du lịch, về Úc sớm hơn dự định. Tuy nhiên, vừa đáp chuyến bay xuống Sân bay Tân Sơn Nhất thì bé đau dữ dội, kèm nôn ói nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

“Gia đình tôi đã đến Việt Nam du lịch nhiều lần, song đây là lần đầu gặp sự cố sức khỏe. Gia đình tôi may mắn vì con gái được các bác sĩ Việt Nam cấp cứu kịp thời và chăm sóc chu đáo”, anh Lachlan chia sẻ thêm.

Theo các bác sĩ, u quái buồng trứng phát triển âm thầm, ít có triệu chứng cảnh báo, bệnh có thể gây biến chứng như xoắn buồng trứng, hoại tử u, vỡ u, hóa ác tính. Như trường hợp bệnh nhi trên, các bác sĩ nhận định bé ở độ tuổi tiền dậy thì, u lớn nhanh do sự thay đổi về hormone sinh dục kèm theo các vận động mạnh hoặc di chuyển nhiều như đi du lịch có thể gây xoắn buồng trứng.

Các bác sĩ khuyến cáo, với các bé gái trong tuổi dậy thì nếu có triệu chứng đau bụng dưới rốn, phụ huynh nên cho đi khám tìm nguyên nhân và điều trị kịp thời.

Đan Phương/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/y-te/mo-khan-cap-cuu-kip-thoi-cho-mot-du-khach-uc-dang-du-lich-tai-viet-nam-20240205173617874.htm