Mô hình trồng bưởi xen dừa của cựu chiến binh Nguyễn Văn Thảo

(ABO) Lựa chọn mô hình trồng cây ăn trái phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng tại địa phương, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Văn Thảo, ngụ ấp Lương Phú A, xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đang có nguồn thu nhập cao, từng bước vươn lên trở thành hộ khá giả ở địa phương từ mô hình trồng bưởi xen dừa.

Ông Thảo bên vườn dừa của gia đình đang cho thu hoạch.

Sau 4 năm làm nghĩa vụ quốc tế ở Camphuchia, năm 1989, ông Thảo xuất ngũ trở về địa phương. Những năm đầu mới về, ông chủ yếu đi làm thuê làm mướn, nên cuộc sống gia đình rất khó khăn. "Lúc này, tôi vừa làm thuê, vừa học nghề sửa xe, rồi mở 1 tiệm sửa xe nhỏ trước nhà. Mấy năm sau thì cưới vợ, hằng ngày tôi sửa xe, vợ thì mua bán gà, vịt ở chợ. Sau nhiều năm lao động, tích góp, vợ chồng tôi mua được 2 công đất ruộng trồng lúa và sau 30 năm làm lụng, dành dụm gia đình tôi đã mua được tổng cộng 1,2 ha đất ruộng trồng lúa", ông Thảo cho biết.

Năm 2018, thực hiện chủ trương của huyện Chợ Gạo trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ông Thảo đã mạnh dạn chuyển đổi toàn bộ 1,2 ha diện tích đất ruộng trồng lúa, hoa màu kém hiệu quả sang trồng bưởi lông và bưởi da xanh. Do áp dụng tốt các tiến bộ khoa học kỹ thuật, cùng với tinh thần hăng say lao động, quyết tâm vượt khó, vườn bưởi của ông Thảo liên tục trúng mùa, được giá, lợi nhuận mang lại cao gấp nhiều lần so với trồng lúa và hoa màu.

Ông Thảo cắt cỏ, chăm sóc vườn bưởi của gia đình.

Theo ông Thảo, để có vườn bưởi phát triển tốt, ông đã phải chọn giống tốt, chất lượng cùng với đó là dày công chăm sóc, áp dụng tốt các ứng dụng khoa học và phòng trừ sâu bệnh. Bên cạnh trồng bưởi da xanh và bưởi lông, ông Thảo còn trồng xen hàng trăm cây dừa Mã Lai, tất cả đều đang cho trái, cộng với trung bình 1 năm, ông Thảo hái bưởi 4 đợt, mỗi đợt từ 2 - 3 tấn trái, với giá bán khoảng 20.000 đồng/kg đã mang về cho gia đình ông nguồn thu khoảng hơn 200 triệu đồng.

Ông Thảo bên vườn bưởi của gia đình đang cho thu hoạch.

Nói về ông Thảo, Chủ tịch Hội CCB xã Lương Hòa Lạc Nguyễn Văn Lụa cho biết, ông Thảo luôn phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong đời sống và lao động sản xuất, là tấm gương sáng về phát triển kinh tế gia đình đạt thu nhập cao. Không chỉ là giàu cho bản thân, ông Thảo luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, tận tình hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ cây giống giúp các gia đình hội viên CCB trong và ngoài xã Lương Hòa Lạc cùng phát triển kinh tế gia đình, tạo dựng cuộc sống ổn định, xóa khó giảm nghèo. Hằng năm, gia đình ông Thảo đều tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động tại địa phương, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới; tích cực đóng góp ủng hộ các loại quỹ tại địa phương.

Không chỉ gương mẫu, đi đầu trong phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, nhiều năm liền ông Thảo còn đạt danh hiệu "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp và được tặng thưởng nhiều Giấy khen của các cấp, các ngành.

P. MAI

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/kinh-te/202401/mo-hinh-trong-buoi-xen-dua-cua-cuu-chien-binh-nguyen-van-thao-1001840/