Mô hình dòng họ tự quản về ANTT ở Triệu Sơn

Với sự nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động của công an các cấp và chính quyền địa phương, đến nay huyện Triệu Sơn đã xây dựng và tiếp tục nhân rộng nhiều mô hình 'Dòng họ tự quản về ANTT' tại các làng, xã.

Chính quyền địa phương và lực lượng Công an xã Đồng Tiến gặp gỡ thành viên trong dòng họ Nguyễn Hữu để tuyên truyền mô hình dòng họ tự quản về ANTT.

Ông Nguyễn Đăng Vinh, Trưởng họ Nguyễn Đăng (thôn 8, xã Minh Sơn) cho biết, năm 2019 dòng họ Nguyễn Đăng đã phối hợp với Công an huyện và chính quyền xã Minh Sơn thành lập mô hình dòng họ tự quản về ANTT. Để thực hiện công tác tuyên truyền, vận động thành viên trong dòng họ sống và làm việc đúng quy định pháp luật, nỗ lực xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, hàng năm vào ngày giỗ tổ họ, hội đồng gia tộc đều tổ chức cho tất cả các gia đình ký cam kết không có người vi phạm pháp luật; không tham gia buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và tiêm chích ma túy; không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội... Cũng tại lễ tế tổ, gia đình và các cá nhân có thành tích sẽ được khen thưởng, người vi phạm bị kiểm điểm công khai và phải cam kết không tái phạm. Với sự hưởng ứng tích cực của từng thành viên đã tạo thành lá chắn vững chắc, khiến các tệ nạn xã hội không có cơ hội xâm nhập và phát triển trong dòng họ. Đặc biệt, công tác cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, giáo dục thanh, thiếu niên hư hỏng được dòng họ chú trọng. Nhờ thế mà nhiều con em của dòng họ đã biết và nhận ra việc đúng, sai, từ đó chăm lo học tập tốt, thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học; nhiều vụ tranh chấp, khiếu kiện cũng được giải quyết tốt ngay từ cơ sở”.

Tương tự, mô hình dòng họ Nguyễn Hữu tự quản về ANTT ở xã Đồng Tiến được thành lập năm 2021, sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, đã mang lại hiệu quả thiết thực. 90 hộ dân trong họ đã phối hợp với lực lượng công an tuyên truyền, vận động những thành viên trong họ thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm. Ông Nguyễn Hữu Tự, Trưởng dòng họ cho biết: Hàng tháng dòng họ tuyên truyền vận động con cháu thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa. Cụ thể là hưởng ứng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ khi thực hiện mô hình đến nay không có con em nào trong họ vi phạm pháp luật và đều chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội.

Không chỉ thực hiện tốt công tác tự quản, tự phòng trong phòng, chống tội phạm, công tác khuyến học - khuyến tài cũng luôn được dòng họ đặc biệt quan tâm, khuyến khích động viên con, cháu tu dưỡng, rèn luyện, tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội.

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động và những việc làm thiết thực, cụ thể của các thành viên trong mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT”, số người vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội ở huyện Triệu Sơn đã giảm hơn so với trước; ý thức chấp hành pháp luật của các thành viên ngày càng được nâng lên; các mâu thuẫn, tranh chấp giữa các hộ được Ban Chủ nhiệm mô hình và những người có uy tín trong họ giải quyết, góp phần đảm bảo ANTT, giữ gìn thôn, xóm bình yên. Điều đáng nói, các thành viên trong dòng họ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, chia sẻ, giúp nhau phát triển kinh tế; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi về vật chất, tinh thần để những người lầm lỡ nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng... Nhờ vậy, tỷ lệ gia đình trong dòng họ đạt tiêu chí gia đình văn hóa năm sau luôn cao hơn năm trước; số hộ nghèo, cận nghèo giảm mạnh.

Đại úy Lê Vương Anh, Trưởng Công an xã Đồng Tiến cho biết: Mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT” tại địa phương đang hoạt động hiệu quả, hội đồng gia tộc và người đứng đầu dòng họ đều phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu. Chính quyền địa phương sẽ có sự chỉ đạo sát sao hơn nữa để nhân rộng mô hình ra nhiều dòng họ trên địa bàn.

Bài và ảnh: Minh Khanh

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/anttocs/mo-hinh-dong-ho-tu-quan-ve-antt-o-trieu-son/189317.htm