Mô hình chốt dân quân thường trực hiệu quả ở Bản Lầu

Địa bàn xã Bản Lầu (Mường Khương, Lào Cai) rất rộng, có hơn 10km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, với nhiều thành phần dân tộc cùng sinh sống. Trên địa bàn, tình trạng buôn bán, vận chuyển hàng cấm và các tệ nạn xã hội diễn biến khá phức tạp.

Cùng với các lực lượng khác, những năm qua, Tiểu đội dân quân thường trực (DQTT) xã Bản Lầu luôn hoạt động tích cực, góp phần quan trọng giữ gìn an ninh chính trị; trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ đường biên, mốc giới.

Chúng tôi vừa cùng đoàn công tác của Cục Dân quân tự vệ đến thăm, kiểm tra chốt DQTT xã Bản Lầu. Giữa bản làng nơi núi rừng biên giới, nhìn tấm biển “chốt dân quân” màu đỏ nổi bật, treo trang trọng trên cổng vào trụ sở khiến chúng tôi có cảm giác yên tâm, vững vàng và gần gũi dù đang đứng trên mảnh đất biên cương xa xôi. Qua cổng chào là thấy ngay dãy nhà cấp 4 mới xây khang trang, với đầy đủ phòng chức năng như: Phòng làm việc, phòng ở, bếp ăn. Xung quanh khuôn viên quy hoạch khu tăng gia sản xuất với mô hình vườn-ao-chuồng. Chỉ vào đàn gà đang tranh mồi trên sân, đồng chí Nguyễn Huỳnh Đức, Tiểu đội trưởng Tiểu đội DQTT xã Bản Lầu giới thiệu: “Chúng tôi luôn duy trì đàn gia cầm hàng chục con với các lứa gối đầu nhau để cải thiện đời sống anh em".

Sau giờ làm việc, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đội dân quân thường trực xã Bản Lầu tích cực tăng gia sản xuất.

Sau giờ làm việc, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đội dân quân thường trực xã Bản Lầu tích cực tăng gia sản xuất.

Nghe anh Đức giới thiệu như vậy, tôi liền “đột nhập” vào khu bếp của đơn vị và chứng kiến chiến sĩ Ngô Tiến Đạt đang phụ trách nấu bữa trưa cho tiểu đội. Căn bếp được ốp gạch men, sạch sẽ, gọn gàng. Món gà rang (sản phẩm tăng gia của đơn vị) tỏa mùi thơm phức trên bếp. Ngoài ra, bữa trưa của tiểu đội còn có đậu rán, thịt lợn luộc, canh cải đắng, su su xào. Ngô Tiến Đạt cho biết: "Anh em trong đơn vị tích cực tổ chức tăng gia để cải thiện đời sống với thực đơn thường xuyên thay đổi. Ngoài tiêu chuẩn ăn 65.000 đồng/người/ngày cộng với tăng cường sản phẩm tăng gia nên chất lượng bữa ăn của chiến sĩ dân quân nơi đây khá đầy đủ. Anh em trong đơn vị đều phấn khởi, yên tâm công tác".

Chiến sĩ Lý Seo Sình, sinh năm 1996, người dân tộc Mông, nhà ở thôn Na Lốc 4, thực hiện nhiệm vụ tại chốt được hơn một năm, chia sẻ: “Điều kiện sinh hoạt ở đây còn thoải mái, tiện nghi hơn ở nhà. Hơn nữa, ở đây tôi được gặp gỡ, làm việc với đội ngũ cán bộ, thêm mở mang hiểu biết, tích lũy nhiều kiến thức, kinh nghiệm, giải quyết công việc khoa học, hiệu quả”.

Theo Tiểu đội trưởng Nguyễn Huỳnh Đức, đơn vị duy trì nghiêm các chế độ trong ngày như bộ đội thường trực, từ báo thức, tập thể dục buổi sáng cho đến huấn luyện, học tập, tăng gia sản xuất, ngủ nghỉ... Hằng năm, Tiểu đội DQTT tổ chức huấn luyện hai đợt, mỗi đợt 30 ngày. Kết quả kiểm tra các khoa mục luôn đạt mức khá trở lên.

Theo phân công, Tiểu đội có nhiệm vụ kiểm tra, quét dọn vệ sinh công trình quốc phòng theo lịch hằng tuần; phối hợp cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Lầu tổ chức tuần tra biên giới, cột mốc; phối hợp với lực lượng kiểm lâm địa phương tuần tra bảo vệ rừng; đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn được nhiều vụ chặt phá rừng trái phép và tuyên truyền cho bà con không chặt phá, lấn chiếm đất để canh tác ở khu vực rừng được khoanh nuôi bảo vệ.

Được biết, năm 2022, trên địa bàn xã xảy ra hai vụ cháy rừng và hai đợt lũ lớn. Trước thiên tai, sự cố, cán bộ, chiến sĩ DQTT luôn là lực lượng nòng cốt phối hợp với các lực lượng tại địa phương tích cực di chuyển người, tài sản của Nhà nước và nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống. “Vào những đợt cao điểm như ngày lễ, tết, mùa mưa bão... đơn vị thực hiện chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng trên địa bàn sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra”, anh Đức cho biết.

Ngoài ra, Tiểu đội thường xuyên cắt cử lực lượng xuống từng thôn, bản để tuyên truyền cho bà con nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là tuyên truyền Luật Dân quân tự vệ, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Lực lượng dự bị động viên...

Đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ của chốt DQTT xã Bản Lầu, đồng chí Giàng Quốc Hưng, Bí thư Huyện ủy Mường Khương cho biết: “Chốt DQTT xã Bản Lầu ra đời và hoạt động đến nay đã hơn 20 năm, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn, đồng thời có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Ngoài ra, đây cũng là cái nôi rèn luyện, đào tạo đội ngũ cán bộ cho địa phương. Sau quá trình công tác, thực hiện nhiệm vụ tại chốt, nhiều đồng chí phát huy tốt năng lực, được tin tưởng bổ nhiệm đảm đương các chức vụ trong hệ thống chính trị tại địa phương”.

Trực tiếp đến thăm, kiểm tra chốt DQTT xã Bản Lầu, Trung tướng Phạm Quang Ngân, Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) thông tin: "Chốt DQTT là mô hình được triển khai tại các địa phương trên tuyến biên giới đất liền. Hiện cả nước đã xây dựng được hàng trăm chốt gắn với các điểm dân cư và đồn, trạm biên phòng. Riêng chốt DQTT xã Bản Lầu hiện đang là chốt DQTT biên giới duy nhất trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Vừa qua, chốt đã được đầu tư xây dựng cơ bản, khang trang, tạo điều kiện thuận lợi giúp anh em yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Thời gian qua, chốt DQTT xã Bản Lầu đã phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng, các lực lượng chức năng của địa phương tham gia giữ gìn an ninh chính trị; trật tự, an toàn xã hội, chống vượt biên trái phép, ngăn chặn các hoạt động vi phạm quy chế biên giới... Chốt được ví như tấm phên giậu nơi miền biên viễn, cùng với các lực lượng chức năng và bà con nhân dân bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới quốc gia.

Bài và ảnh: NGỌC HÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/mo-hinh-chot-dan-quan-thuong-truc-hieu-qua-o-ban-lau-725239