Mô hình 'ba giảm, ba tăng' trên lúa chất lượng cao

Ngành nông nghiệp vừa triển khai thành công mô hình sản xuất lúa 'ba giảm, ba tăng' trên giống chất lượng cao trong vụ hè thu 2023.

Mô hình "ba giảm, ba tăng" trên lúa chất lượng cao

Ông Lê Duy Kiên, Trung tâm Khuyến nông tỉnh thông tin, mục tiêu phấn đấu của tỉnh đến năm 2025, ổn định diện tích vùng sản xuất lúa chất lượng cao đạt khoảng 24.900ha, năng suất đạt trên 60 tạ/ha. Có nhiều giải pháp kỹ thuật được đề xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh triển khai nhiều giải pháp chuyển giao các quy trình canh tác tiên tiến, quản lý dịch hại tổng hợp IPM, ICM, “ba giảm, ba tăng”, công nghệ xử lý sau thu hoạch và bảo quản, chế biến sau thu hoạch. Các giống mới, chất lượng từng bước thay thế dần các giống cũ cho năng suất và chất lượng sản phẩm tốt, thích ứng với biến đổi khí hậu, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Những năm gần đây, Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai mô hình áp dụng biện pháp canh tác “ba giảm, ba tăng” trên các giống lúa chất lượng cao để hỗ trợ người nông dân có điều kiện áp dụng các tiến bộ kỹ thuật. Chẳng hạn như sử dụng các giống lúa mới có triển vọng về năng suất, chất lượng, áp dụng biện pháp canh tác khoa học, tiên tiến nhằm tiết kiệm chi phí đầu vào, sản xuất được sản phẩm lúa gạo chất lượng, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Vụ hè thu 2023, Trung tâm Khuyến nông triển khai mô hình “ba giảm, ba tăng” với diện tích 80ha tại 10 hợp tác xã sản xuất nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Tại các điểm mô hình đã sử dụng các giống lúa chất lượng cao như HG12, HG244, HN6… để sản xuất. Thông qua mô hình, cán bộ kỹ thuật ngoài việc hướng dẫn sản xuất lúa theo đúng yêu cầu kỹ thuật, còn định hướng cho nông dân thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp nhằm khắc phục những hạn chế, nhược điểm trong sản xuất của bà con hiện nay.

Theo tập quán sản xuất của bà con lâu nay cho thấy nhiều nhược điểm như gieo sạ dày, bón thừa đạm, tạo ra nhiều sản phẩm nhưng không có lãi, hoặc lãi ít; lạm dụng tài nguyên, nguyên, vật liệu đầu vào gây ô nhiễm môi trường, chất lượng sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu thị trường... Thông qua mô hình giúp người dân làm quen với sản xuất lúa gạo mang tính hàng hóa, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Trung tâm Khuyến nông vừa tổ chức hội nghị đầu bờ tại một số điểm xây dựng mô hình và kết quả thu hoạch cuối vụ, tất cả các điểm đều đánh giá năng suất của mô hình tăng từ 2-4 tạ/ha. Đặc biệt, hiệu quả sản xuất tăng lên từ 3 đến 5 triệu đồng/ha nhờ giảm chi phí đầu vào, giá bán cao nhờ sử dụng giống lúa chất lượng. Chất lượng lúa gạo cao hơn nhờ giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, giảm sử dụng phân hóa học… Từ kết quả này, Trung tâm Khuyến nông sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình trong các vụ tới nhằm giúp bà con tăng hiệu quả sản xuất, góp phần tăng diện tích sản xuất các giống lúa chất lượng trên toàn tỉnh.

Trong những năm qua, nhờ áp dụng mô hình sản xuất lúa theo phương thức “ba giảm, ba tăng” (trong đó có IPM) trên cây lúa đã mang lại hiệu quả cao cho bà con nông dân. Khi áp dụng mô hình vào sản xuất đã giúp nông dân giảm được chi phí đầu vào nhờ giảm được giống, phân đạm, công lao động, thuốc bảo vệ thực vật… mà năng suất lúa vẫn đạt bằng và cao hơn phương thức sản xuất cũ.

Bài, ảnh: Thế Kiên

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/mo-hinh-ba-giam-ba-tang-tren-lua-chat-luong-cao-132761.html