Mô hình '3 giảm, 4 giữ'

Những năm qua, tỉnh Hà Nam đã triển khai có hiệu quả nhiều mô hình nhằm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở. Một trong số đó là việc triển khai nhân rộng mô hình “3 giảm, 4 giữ” (giảm tội phạm, giảm tệ nạn ma túy, giảm tai nạn giao thông; giữ người, giữ của, giữ thôn xóm phố phường, giữ tình thương). Qua 5 năm triển khai nhân rộng mô hình “3 giảm, 4 giữ”, các vụ phạm pháp hình sự, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh đều giảm trung bình từ 3 đến 5%.

Tháng 5-2008, thành phố Phủ Lý đã có sáng kiến triển khai nhân rộng mô hình “3 giảm, 4 giữ”(được xây dựng ở phường Lương Khánh Thiện và Minh Khai từ năm 2006) với những tiêu chí cụ thể, thiết thực trên địa bàn thành phố. Từ thực tiễn hiệu quả mô hình “3 giảm, 4 giữ” ở thành phố Phủ Lý và trước yêu cầu của công tác bảo đảm ANTT, ngày 31-5-2011, Tỉnh ủy Hà Nam đã ban hành Thông tri về triển khai nhân rộng mô hình “3 giảm, 4 giữ” gắn với đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành kế hoạch thực hiện, đồng thời triển khai nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn tỉnh.

Để nâng cao hiệu quả thực hiện các nội dung của mô hình “3 giảm, 4 giữ”, UBND tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo các địa phương, các ngành chức năng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mở rộng ngành nghề, các trung tâm xúc tiến việc làm, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, cho vay vốn phát triển sản xuất, góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, xóa bỏ nguồn gốc phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội. Đối với các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp tiến công trấn áp tội phạm làm cơ sở cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần thực hiện có hiệu quả nội dung của mô hình về “giảm tội phạm, giảm tệ nạn ma túy”.

Toàn tỉnh đã củng cố, xây dựng được 356 hòm thư tố giác tội phạm ở các tuyến giao thông, trong các xóm, tổ dân phố; 157 hòm thư giúp bạn, trong các trường học trên địa bàn tỉnh, bố trí đường dây nóng tại trụ sở làm việc của lực lượng công an các cấp... Qua đó, đã tiếp nhận xử lý hàng nghìn nguồn tin từ nhân dân phản ánh về các tình hình có liên quan đến ANTT. Đặc biệt, quần chúng nhân dân đã tham gia phối hợp lực lượng công an bắt và vận động đầu thú 419 đối tượng có lệnh truy nã, trốn thi hành án.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đã xuất hiện nhiều cá nhân dũng cảm tiêu biểu, được các cấp, các ngành biểu dương khen thưởng và quần chúng nhân dân ghi nhận, như ông Lê Quốc Biển, Lại Văn Công, công dân phường Lê Hồng Phong; Vũ Văn Trung, công dân phường Lương Khánh Thiện; ông Trịnh Công Trình, phường Minh Khai bắt các đối tượng cướp giật tài sản. Ông Trần Văn Luy, công dân xóm 16 xã Khả Phong, huyện Kim Bảng đã mưu trí, dũng cảm đuổi bắt đối tượng cướp xe ta-xi...

Đây là những hạt nhân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện mô hình “3 giảm, 4 giữ” ở cơ sở. Các cấp ủy, chính quyền cơ sở đã làm tốt công tác quản lý, giáo dục giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp như giới thiệu việc làm, giúp đỡ học nghề, hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất; một số chi bộ thôn, xóm đã phân công từng đồng chí đảng viên, cán bộ hội phụ nữ, cựu chiến binh, chi đoàn thanh niên, công an viên có trách nhiệm quản lý, giáo dục.

Bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên giữ gìn tình làng nghĩa phố, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp nhau phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn minh. Toàn tỉnh đã thành lập được 852 tổ hòa giải thu hút gần ba nghìn thành viên tham gia thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. Đã có năm nghìn vụ việc mâu thuẫn, xô xát trong nội bộ nhân dân được hòa giải thành công, góp phần hàn gắn hạnh phúc cho hàng trăm gia đình, ngăn ngừa phát sinh tội phạm và hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Mô hình bảo đảm an ninh trật tự “3 giảm, 4 giữ” tại Hà Nam đã khẳng định chủ trương của tỉnh ủy, UBND tỉnh là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp, có tác dụng thiết thực, qua đó đã giúp cho công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chính sách, pháp luật, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội có chiều sâu hơn trước, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/31436202-mo-hinh-%e2%80%9c3-giam-4-giu%e2%80%9d.html