Mộ cổ 1.200 năm hé lộ nhiều bí ẩn

Một ngôi mộ cổ có niên đại hơn 1.200 năm vừa được khai quật tại công viên khảo cổ học El Cano, thuộc tỉnh Coclé, Panama đã hé lộ cho các nhà nghiên cứu nhiều điều về thế giới cổ đại của châu Mỹ, từ trước thời Colombo phát hiện ra lục địa này.

Theo Giáo sư Julia Mayo, trưởng nhóm và là người điều hành quỹ El Cano, ngôi mộ này thuộc về một vị vua hoặc một lãnh chúa của vùng, thuộc giới thượng lưu thời đó. Điều này được nhận biết bởi xung quanh chỗ nằm của chủ nhân ngôi mộ lèn đầy những vàng và dụng cụ, trang sức được làm bằng vàng, bằng gốm và phía vòng ngoài là những thi thể khác chôn kèm, có thể là những người hầu buộc phải chết theo khi chủ nhân qua đời với mục đích tiếp tục phục vụ chủ nhân khi sang thế giới bên kia.

Chủ nhân của ngôi mộ, được nhóm khai quật tạm gọi là “Lord of the Flute” (Chủ nhân của sáo Flutes) vì ngay cạnh ông này là một vật dụng tựa như chiếc sáo flute bằng xương được táng cùng, có tuổi thọ được xác định vào khoảng 30 đến 40 tuổi. Đây cũng là ngôi mộ thứ 8 được phát hiện trong khu vực công viên khảo cổ dày đặc trầm tích này.

Việt Thắng

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/do-day/mo-co-1-200-nam-he-lo-nhieu-bi-an-i726255/