Mỏ cát lậu ngay gần trụ sở xã hoạt động rầm rộ

Mỏ cát lậu đã hoạt động rầm rộ nhưng chính quyền địa phương không hề hay biết.

Ngày 13-3, UBND huyện Chư Pứh, tỉnh Gia Lai cho biết đã lập biên bản việc khai thác cát trái phép ở xã Ia Blứ. Mỏ cát lậu này được nhận định đã hoạt động trong thời gian dài.

Trước đó, người dân huyện Chư Pứh phản ánh tại khu vực suối Ia Ko, đoạn giáp ranh giữa xã Ia Blứ và xã Chư Don xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép rầm rộ.

Chiếc máy múc nhanh chóng rời khỏi hiện trường khai thác

Trước đó, phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận nhiều người dùng máy hút cát từ lòng suối Ia Ko. Phía trên bờ, một máy múc đang san gạt cát. Gần đó, một xe tải công suất lớn vừa từ phía mỏ cát chạy về khu vực trung tâm xã Ia Don.

Để thuận lợi cho việc khai thác cát, nhóm người đã dựng trại, mua đồ đạc để phục vụ cho việc ăn uống, ngủ nghỉ ngay tại chỗ.

Xe tải chở cát từ chạy về phía trung tâm xã Chư Don

Thấy nhóm phóng viên có mặt, nhóm người đang khai thác cát vội ngừng mọi hoạt động. Một người đàn ông vừa hút cát xong cho biết mình là người làm thuê cho "mấy ông ở huyện" rồi đưa phương tiện rời khỏi hiện trường.

Đáng chú ý, điểm khai thác cát trái phép này chỉ cách trụ sở UBND xã Chư Don khoảng 2 km. Để vào được khu vực này, phải đi con đường độc đạo qua trụ sở UBND xã Chư Dôn và thao trường của huyện Chư Pứh.

Sau khi ghi nhận sự việc, phóng viên Báo Người Lao Động đã liên hệ, phản ánh vụ việc cho lãnh đạo huyện Chư Pứh.

Ông Lê Quang Vang, Chủ tịch UBND xã Ia Blứ, huyện Chư Pứh, cho biết vị trí mỏ cát trái phép có địa giới hành chính thuộc xã Ia Blứ, nhưng do đây là đất do Ban quản lý Rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn quản lý.

Khai thác cát lậu diễn ra trong thời gian dài

Còn ông Nguyễn Minh Tứ, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh, cho biết sau khi tiếp nhận thông tin đã đến hiện trường, kiểm tra vụ việc. Ông Tứ cũng xác định điểm khai thác cát trên là trái phép. Dựa vào dấu vết đường đi lại có thể nhận định điểm khai thác này đã diễn ra trong thời gian dài.

"Chúng tôi đã chỉ đạo các phòng chuyên môn lập biên bản sự việc. Khối lượng cát còn ở hiện trường là khoảng 30 m3 và một máy hút cát. Riêng chiếc máy múc đã rời khỏi khu vực khai thác nên không thể xử lý. Vụ việc sẽ được ngành chức năng của huyện tiếp tục xác minh, làm rõ" - ông Tứ nói.

Hoàng Thanh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/mo-cat-lau-ngay-gan-tru-so-xa-hoat-dong-ram-ro-196240313102306751.htm