Mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá

Ngày 22/5, tại huyện Yên Dũng (Bắc Giang), T.Ư Hội Nông dân (HND) Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (từ ngày 25-31/5).

Dự lễ mít tinh có các đồng chí: Vũ Quốc Huy, Trưởng Ban Xã hội (T.Ư HND Việt Nam); Phan Thị Hải, Phó Giám đốc phụ trách Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế); đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Y tế, HND tỉnh, huyện Yên Dũng và 300 nông dân trên địa bàn.

 Một tiết mục văn nghệ tại lễ mít tinh.

Một tiết mục văn nghệ tại lễ mít tinh.

Nhằm mục đích tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá, các đại biểu dự buổi lễ đều mặc đồng phục áo phông trắng in biểu tượng cấm hút thuốc lá phía sau lưng.

Phát biểu tại lễ mít tinh, đồng chí Vũ Quốc Huy thông tin, bên cạnh thuốc lá truyền thống, ngày càng có nhiều người (nhất là thanh, thiếu niên) sử dụng thuốc lá thế hệ mới.

Đây là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới. Ở Việt Nam, mỗi năm có khoảng 40 nghìn ca tử vong liên quan đến thuốc lá (tức là mỗi ngày có hơn 100 người chết vì sử dụng thuốc lá các loại).

 Các đại biểu dự lễ mít tinh.

Các đại biểu dự lễ mít tinh.

Đại diện Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá cho biết thêm, theo báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điếu thông thường trong nam giới trưởng thành giảm từ 47,4% (năm 2010) xuống còn 38,9% (năm 2023).

Tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc thụ động cũng giảm đáng kể từ các hộ gia đình, nơi công cộng và nơi làm việc. Đây là những kết quả rất đáng khích lệ trong công tác phòng, chống tác hại thuốc lá.

Tuy nhiên, những kết quả tích cực này có nguy cơ bị phá bỏ bởi việc gia tăng nhanh chóng tỷ lệ sử dụng các sản phẩm được gọi là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, đặc biệt là trong giới trẻ. Theo thống kê mới nhất, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh ở nhóm tuổi 13-17 tăng từ 2,6% (năm 2019) lên 8,1% (năm 2023).

 Hội Nông dân xã Quỳnh Sơn (Yên Dũng) tuyên truyền cho hội viên về tác hại của thuốc lá.

Hội Nông dân xã Quỳnh Sơn (Yên Dũng) tuyên truyền cho hội viên về tác hại của thuốc lá.

Vì vậy, Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5) năm nay có chủ đề “Bảo vệ trẻ em trước những tác động của ngành công nghiệp thuốc lá” và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá diễn ra từ ngày 25 đến ngày 31/5.

Hưởng ứng sự kiện này, T.Ư HND Việt Nam, Bộ Y tế kêu gọi cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Bắc Giang tiếp tục thực hiện các biện pháp xây dựng môi trường sống, làm việc không khói thuốc; góp phần thực hiện tốt Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và Chiến dịch Quốc gia về phòng, chống tác hại thuốc lá đến năm 2030.

Cụ thể là đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân và con em trong gia đình về tác hại của thuốc lá; tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Cơ quan không khói thuốc”, “Nông dân nói không với thuốc lá”; xây dựng và nhân rộng các mô hình “Chi hội nông dân không thuốc lá”, “Tổ hội nông dân không thuốc lá”; đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch, chương trình nhiệm vụ hằng năm; thống kê, nắm bắt các trường hợp hút thuốc lá để vận động từ bỏ ngay.

Kết thúc lễ mít tinh, cán bộ, hội viên nông dân huyện Yên Dũng chia thành các nhóm đến từng khu dân cư để vận động, tuyên truyền về tác hại của thuốc lá.

Tin, ảnh: Mạc Yến

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/mit-tinh-huong-ung-ngay-the-gioi-va-tuan-le-quoc-gia-khong-thuoc-la-150631.bbg