Minh Việt Tình nguyện: Khơi dậy sự đồng cảm, lòng trắc ẩn, tình yêu con người và đất nước

Chương trình Minh Việt Tình nguyện với sự hợp tác của Trường Minh Việt và Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười Việt Nam (Operation Smile Vietnam) nhằm khơi dậy và phát triển sự đồng cảm, lòng trắc ẩn, tình yêu con người và đất nước cho học sinh.

Ngày 24/3, Dự án Minh Việt khởi xướng chương trình Minh Việt Tình nguyện với sự hợp tác của Trường Minh Việt và Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười Việt Nam (Operation Smile Vietnam) với sự tham gia Chương trình Học sinh, Sinh viên của tổ chức.

Sự kiện có sự tham dự của bà Charlotte Steppling, Giám đốc Giáo dục Operation Smile Toàn cầu; ông Brandon Contreras, Quản lý Chương trình, Giáo dục Y tế Operation Smile Toàn cầu về Chăm sóc Toàn diện, Sức khỏe Răng miệng; bà Đỗ Thị Hoài Linh, Quản lý Gây quỹ và Phát triển Operation Smile Vietnam; anh Ngô Minh Hoàng, Phụ trách Chương trình Học sinh, Sinh viên và chị Dương Anh Phương Trang, Điều phối viên Chương trình của Operation Smile Vietnam; bác sĩ Pete Coletti, Phó Giáo sư Đại học Nha khoa, Đại học Đông Nam Nova Florida, Hoa Kỳ, Trưởng nhóm Nha khoa Operation Smile quốc tế và vợ ông là bà Fabiola Coletti cùng các thành viên Nhóm Youth Volunteers Team.

Minh Việt là trường học tiên phong trong giáo dục trực tuyến ở Việt Nam, cung cấp các chương trình học tập với chi phí thấp. Hiện tại, Minh Việt có 4 đơn vị thành viên gồm: Minh Việt Academy (MVA), là dự án đầu tiên của Minh Việt được ra đời năm 2019. Học sinh MVA học chương trình phổ thông của Mỹ vào buổi tối với 100% giáo viên Mỹ; Minh Việt Kids (MVK) được thành lập vào tháng 4/2020, cung cấp các chương trình học tập dành cho trẻ từ 3 - 4 tuổi (PreK) và các sản phẩm giáo dục sáng tạo khác; Minh Việt Learning (MVL) được thành lập vào tháng 6/2020, là chương trình học tập dành cho người trưởng thành, gồm các khóa học ngoại ngữ (Anh, Pháp, Đức, Trung, Nhật) và các chương trình kiến thức bổ ích đa dạng khác; Minh Việt School of Math (MVSM) khởi động năm học đầu tiên vào tháng 6/2023, dạy Toán Tiếng Anh nâng cao cho học sinh trong khoảng từ 6 - 16 tuổi.

Dự án Minh Việt được thành lập bởi ông Phạm Tuấn Anh. Trong những năm 1995-1996, ông Phạm Tuấn Anh đã dành thời gian hỗ trợ và tham gia các hoạt động của Operation Smile tại Việt Nam. Lấy cảm hứng từ những trải nghiệm của mình, ông Phạm Tuấn Anh rất mong muốn tiếp tục gắn bó với tổ chức Phẫu thuật Nụ cười, đặc biệt là khơi dậy tinh thần tình nguyện ở các học sinh của mình.

Ông Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Dự án Minh Việt cho biết, chương trình Minh Việt Tình nguyện (MVV) được khởi xướng nhằm đáp ứng nhu cầu cần thiết phải có các hoạt động cộng đồng có ý nghĩa để truyền đạt, hướng dẫn, định hướng cho các học sinh Minh Việt làm các công tác cộng đồng, từ thiện; Khuyến khích các em có thêm kinh nghiệm hoạt động ngoại khóa; Khơi dậy ở các em sự đồng cảm, lòng trắc ẩn, tình yêu con người và đất nước.

Các học sinh Minh Việt sẽ tham gia công tác cộng đồng và hỗ trợ các chương trình phẫu thuật của Operation Smile Vietnam và tham gia vào một số hoạt động khác như gây quỹ, Hội thảo lãnh đạo sinh viên quốc tế.

Hoạt động đầu tiên Minh Việt Tình nguyện sẽ tổ chức là hoạt động hỗ trợ cho chương trình nha y của Phẫu thuật Nụ cười tại Hà Nội, diễn ra từ ngày 26-29/3. Các học sinh Trường Minh Việt sẽ có điều kiện tham gia sẽ làm việc cùng các học sinh của nhóm Youth Volunteers Team trong chuyến đi đến Làng Hữu Nghị Việt Nam và một số trường tiểu học trên địa bàn TP. Hà Nội để cung cấp kiến thức về dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe răng miệng học đường.

Cũng trong ngày 24/3, Trường Minh Việt cũng ra mắt Ban Tình nguyện để đáp ứng nhu cầu cần thiết phải có các hoạt động cộng đồng có ý nghĩa để truyền đạt, hướng dẫn, định hướng cho các học sinh Minh Việt làm các công tác cộng đồng, xã hội, từ thiện để các em có kinh nghiệm hoạt động ngoại khóa và khơi dậy, cũng như phát triển tình thương, tình đồng cảm, lòng trắc ẩn, tình yêu con người và đất nước.

Nhân dịp này, Minh Việt chính thức đề xuất nâng cấp quan hệ gắn bó với Phẫu thuật Nụ cười lên cấp Đối tác Chiến lược Toàn diện. Điều này có nghĩa là Minh Việt sẽ đồng hành với Phẫu thuật Nụ cười trong mọi hoạt động của Tổ chức này nhằm giúp đỡ trẻ em khuyết tật ở Việt Nam. Các học sinh Minh Việt sẽ tham gia công tác cộng đồng và hỗ trợ các chuyến công tác phẫu thuật của các bác sĩ Hoa Kỳ. Các học sinh Minh Việt cũng sẽ tới Mỹ hàng năm trong khuôn khổ các Hội nghị Thanh thiếu niên thường niên của Operation Smile quốc tế.

Được thành lập vào năm 1982, Operation Smile đã thực hiện sứ mệnh y tế đầu tiên tại Philippines và ngày nay đã có mặt tại hơn 80 quốc gia. Là một tổ chức từ thiện y tế trẻ em quốc tế, Operation Smile là tổ chức tình nguyện lớn nhất cung cấp các ca phẫu thuật khe hở miễn phí và chăm sóc liên quan cho trẻ em. Chúng tôi ủng hộ phẫu thuật an toàn trong môi trường nghèo tài nguyên và hoạt động theo các tiêu chuẩn chăm sóc cao nhất có thể.

Tháng 2/1989, nhóm Operation Smile đầu tiên gồm 38 tình nguyện viên y tế Mỹ trong đó có bảy cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam đã đến Việt Nam để cung cấp 100 ca phẫu thuật miễn phí cho trẻ em Việt Nam sinh ra bị sứt môi, hở hàm ếch và các dị tật khuôn mặt khác.

Sau hơn 34 năm, với sự hỗ trợ của các tình nguyện viên y tế, các đối tác, nhà tài trợ và nhiều hơn nữa, Operation Smile đã cung cấp các ca phẫu thuật an toàn cho hơn 64.000 trẻ em Việt Nam.

Cứ 700 trẻ trên toàn cầu được sinh ra thì sẽ có 1 em bị sứt môi hoặc hở hàm ếch. Một em bé sinh ra với khe hở có tỷ lệ tử vong cao gấp đôi trước sinh nhật đầu tiên của chúng. Nhưng, hiện đang có sự thiếu hụt các bác sĩ phẫu thuật để xử lý nhu cầu ngày càng tăng và tồn đọng của các trường hợp hở hàm ếch.

Tại chương trình, bác sĩ Pete Coletti, Phó Giáo sư của Đại học Nha khoa, Đại học Đông Nam Nova Florida, Hoa Kỳ, Trưởng nhóm Nha khoa Operation Smile quốc tế cho biết, ông đã đến Việt Nam lần thứ 7. Lần đầu ông tới đây là năm 1996, khi khởi động Trung tâm phẫu thuật nụ cười tại Hà Nội. “Chương trình khởi xướng từ một ý tưởng nhưng đến nay đã phát triển lớn mạnh và có sự đóng góp to lớn của rất nhiều người. Thông điệp của tôi là phụ huynh và học sinh hãy trở thành một phần của Tổ chức Phẫu thuật nụ cười. Đây không phải lời mời để mọi người trở thành thành viên của một tổ chức hay nhóm tình nguyện mà nó có ý nghĩa lớn lao hơn là vì cộng đồng”, bác sĩ Pete Coletti chia sẻ.

Bên cạnh đó, bác sĩ Pete Coletti, bày tỏ: “Một trong những điều khiến tôi hạnh phúc khi tham gia Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười là tôi chỉ nhìn thấy sự giúp đỡ của chúng tôi tới tận tay các bệnh nhân mà còn thấy được sự trưởng thành của những tình nguyện viên và cả bệnh nhân. Nhiều người đã trở thành những nhà lãnh đạo trẻ và có những thành công từ rất sớm. Tôi muốn gửi thông điệp đến các bạn nhỏ là khi trở thành một phần của Phẫu thuật Nụ cười, các bạn có thể thực hiện được những điều không tưởng mà thậm chí các bạn nhỏ chưa từng nghĩ đến. Tất cả các cô chú tình nguyện viên của Phẫu thuật Nụ cười như ông Phạm Tuấn Anh chính là hình mẫu để các con noi theo”.

Chương trình Học sinh, Sinh viên của Operation Smile bắt nguồn từ một trong những nhiệm vụ y tế đầu tiên của Operation Smile, bà Kathy Magee đã khám phá ra sức mạnh, sự bền bỉ và sự nhạy cảm đặc biệt mà cô con gái tuổi teen của bà là Brigette Magee thể hiện trong khi an ủi một đứa bé sau phẫu thuật. Khi trở về Hoa Kỳ, Brigette Magee (Clifford) và bạn của cô là Danny Rosen, được yêu cầu gây quỹ cho một trường học ở Philippines gần địa điểm thực hiện chương trình đầu tiên. Cùng nhau, họ tập hợp một nhóm học sinh sẵn sàng dành thời gian và công sức của mình cho trẻ em gặp khó khăn, thu thập kinh phí và sách vở cho trường. Vượt quá mục tiêu ban đầu, họ đã cho phép cộng đồng Philippines xây dựng toàn bộ cho trường và đặt tên thích hợp là Câu lạc bộ Hạnh phúc.

Chương trình Học sinh, Sinh viên của Operation Smile phát triển từ đó, đến nay, đã có hơn 1.000 Câu lạc bộ Nụ cười trên toàn thế giới, với mạng lưới 20.000 sinh viên từ cấp Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Cao đẳng, Đại học. Và Minh Việt Tình nguyện cũng sẽ đóng góp vào sự lớn mạnh không ngừng này của Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười Toàn cầu.

Hạnh Phúc

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/minh-viet-tinh-nguyen-khoi-day-su-dong-cam-long-trac-an-tinh-yeu-con-nguoi-va-dat-nuoc-d211444.html