Miệt mài luyện thi khối ngành Kiến trúc, mỹ thuật

Muốn thi vào khối ngành Kiến trúc, mỹ thuật, thí sinh phải vượt qua môn thi năng khiếu. Điều này không chỉ đòi hỏi thí sinh phải có năng khiếu mỹ thuật mà cần có kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hành.

Học sinh luyện thi vẽ tại Trung tâm Mỹ thuật Ourlife Art (TT.Tân Phú, H.Tân Phú). Ảnh: C.T.V

Hiểu rõ điều này, ngay từ khi xác định chọn ngành, chọn nghề, học sinh đã tìm đến các trung tâm luyện thi vẽ để theo học. Tuy nhiên hiện có rất ít trung tâm luyện thi khối ngành này.

Miệt mài luyện vẽ

Từ khi bước vào bậc THPT, em Đinh Quốc Huy, lớp 12C11, Trường THPT Lê Hồng Phong đã định hướng theo ngành Kiến trúc. Cuối năm học lớp 10, Huy tìm lớp và bắt đầu luyện thi môn vẽ. Từ đó đến nay, đều đặn mỗi tuần, em dành 2 buổi tối để đi học vẽ. Sau 2 năm luyện vẽ, đến nay, em đã khá tự tin để thi các môn năng khiếu vẽ trong kỳ thi tuyển sinh đại học.

Giống như em Đinh Quốc Huy, em Trần Văn Tuấn (lớp 11A9, Trường THPT Tôn Đức Thắng, H.Tân Phú) cũng bắt đầu luyện thi vẽ từ khi học lớp 10. Mong muốn của Tuấn là có thể thi đậu vào ngành học thuộc khối ngành Kiến trúc - mỹ thuật. Vì vậy, dù chưa bước vào lớp cuối cấp nhưng Tuấn vẫn đều đặn đi học vẽ 2 buổi/tuần để chuẩn bị sẵn hành trang cho mùa thi tuyển sinh đại học năm sau.

Với kinh nghiệm nhiều năm luyện thi vẽ cho học sinh, ThS Nguyễn Quốc Trọng cho rằng, có khoảng 50% học sinh đi luyện thi là thực sự có đam mê và đã xác định chọn ngành ngay từ sớm. Những học sinh này thường bắt đầu ôn thi từ trước hoặc đầu năm học lớp 12. Tuy vậy, cũng có không ít học sinh đến khi bước sang học kỳ II của năm cuối cấp mới chọn ngành, rẽ hướng và đi luyện vẽ. Những học sinh ôn thi trễ sẽ được tư vấn để lựa chọn môn thi, ngành học phù hợp với năng lực của các em.

Em Đặng Thị Thùy Dương, lớp 12A8 Trường THPT Đoàn Kết (H.Tân Phú) thì bắt đầu ôn thi vẽ từ đầu năm lớp 11. Em cho biết, vì mới tiếp xúc với bộ môn này nên kỹ năng của em còn nhiều hạn chế. Vì vậy, ngoài học ở trung tâm, em còn tự luyện vẽ ở nhà để theo kịp các bạn.

Theo ThS Nguyễn Quốc Trọng, Trung tâm Mỹ thuật Đức Trí (P.Tân Phong, TP.Biên Hòa), muốn thi vào khối ngành Kiến trúc - mỹ thuật, thí sinh phải thi tổ hợp khối V hoặc khối H. Theo đó, tùy theo ngành học, thí sinh có thể thi tổ hợp 1 môn văn hóa và 2 môn năng khiếu (hình họa, bố cục màu) hoặc thi tổ hợp 2 môn văn hóa và 1 môn năng khiếu (hình họa hoặc bố cục màu).

Vượt khó theo đuổi đam mê

Là học sinh chuyên Hóa nhưng em Nguyễn Trần Vương (lớp 12 chuyên Hóa, Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh) nhận ra bản thân lại yêu thích các môn học khối xã hội và phù hợp với công việc đòi hỏi tính sáng tạo, bay bổng. Vì vậy, em quyết định chuyển hướng tham gia kỳ thi học sinh giỏi Văn cấp tỉnh và luyện thi môn vẽ để sẵn sàng hành trang tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học ngành Thiết kế đồ họa.

Theo em Vương, số lượng lớp ôn thi khối V, H còn khá hiếm hoi. Do ít có sự lựa chọn, nhiều học sinh muốn ôn thi khối ngành này phải tìm đến các trung tâm luyện thi ở TP.HCM để học.

Theo tìm hiểu, hiện nay số lượng trung tâm luyện thi khối V, H trên địa bàn tỉnh Đồng Nai còn rất ít. Chẳng hạn, trên địa bàn các huyện: Tân Phú, Định Quán chỉ có 1 trung tâm là Trung tâm Ourlife Art (TT.Tân Phú, H.Tân Phú). Hàng năm, trung tâm này có khoảng 30-50 học sinh đăng ký luyện thi. Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu của các học sinh ở xa không thể đi học trực tiếp, trung tâm còn mở thêm cả lớp online.

Anh Mai Hữu Thành, giáo viên dạy vẽ của Trung tâm Ourlife Art cho biết, có một số khó khăn đối với những học sinh muốn theo đuổi khối ngành Kiến trúc - mỹ thuật. Đó là nền tảng kiến thức về mỹ thuật yếu, thời gian tiếp cận ngắn, không được đào tạo bài bản mà chỉ học cuốn chiếu để thi đầu vào. Trong khi đó, các em không tìm được trung tâm hoặc người hỗ trợ ôn thi nên phải tự mày mò hoặc học online; một số phụ huynh chưa hiểu rõ vai trò và vị trí các ngành liên quan nghệ thuật nên cấm cản con theo đuổi…

Hải Yến

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202402/miet-mai-luyen-thi-khoi-nganh-kien-truc-my-thuat-4b65aa7/