'Miên - Khi cello hát'

Tiếp nối thành công của sản phẩm đầu tay 'Romance In Hanoi', nghệ sĩ cello Hà Miên giới thiệu đến công chúng album thứ hai mang tên 'Miên - Khi cello hát'.

Album đầu tay Romance In Hanoi được người yêu nhạc, đặc biệt là giới audiophile (những người nghe nhạc có sự đòi hỏi cao về âm thanh) tán thưởng nồng nhiệt về sự mới mẻ, sáng tạo trong nghệ thuật trình diễn đàn cello của Hà Miên.

Gần 3 năm sau, tiếp nối thành công đó, nghệ sĩ cello Hà Miên giới thiệu đến công chúng album thứ hai mang tên Miên - Khi cello hát.

Nghệ sĩ cello Hà Miên.

Với chữ 'hát' Hà Miên muốn cây đàn của mình gửi tới khán giả giai điệu quen thuộc từ những ca khúc nổi tiếng. 8 bản nhạc được lựa chọn đưa vào album là phiên bản hòa tấu 8 bài hát từ thập niên 60 tới gần đây, đều là những ca khúc in đậm trong ký ức người nghe nhạc với giai điệu trữ tình, đẹp, sâu lắng.

Bắt đầu với Thương nhau ngày mưa, một ca khúc có thể coi là kinh điển của nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang, không gian âm nhạc được mở ra mênh mang, lãng đãng.

Tiếp nối bằng những bài hát với giai điệu đầy quyến rũ như Bài hát ru cho anh (Dương Thụ), Vĩnh biệt mùa hè (Thanh Tùng), Cô gái đến từ hôm qua (Trần Lê Quỳnh)… với chất nhạc phảng phất âm hưởng thập niên 90, Hà Miên đưa người nghe trở lại ký ức ngọt ngào thuở nhạc Việt thăng hoa, cũng như trở về với miền hoài niệm của mình, khi trái tim bắt đầu rung động vì yêu.

Hà Miên dành nhạc phẩm Hà Nội mười hai mùa hoa (Giáng Son) như một sự tri ân thành phố đã nuôi nấng tâm hồn và hành trình trở thành nghệ sĩ của cô. Hai bài hát “xưa” Mắt biếc (Ngô Thụy Miên) và Khi người yêu tôi khóc (Trần Thiện Thanh) được biểu diễn trên nền hòa âm đậm chất cổ điển, du dương đầy hoài niệm.

Một bản nhạc khác, được Hà Miên đưa vào album như một kỷ niệm riêng, đó là Nỗi nhớ mùa đông (Phú Quang). Bản nhạc chính là tâm trạng của cô trong quãng thời gian du học tại châu Âu. Nỗi nhớ nhà, nhớ những người thân yêu, nhớ Hà Nội được nữ nghệ sĩ trút hết vào trong những giai điệu vô cùng sâu lắng, để tiếng đàn trầm ấm của cây cello vang lên trong một dáng vẻ buồn mà thật đẹp.

'Khi cello hát' được phát hành trên các nền tảng nhạc số từ ngày 20/10.

Album Miên - Khi cello hát của Hà Miên có một tựa đề phụ là Những bản tình ca muôn đời.

Những bản tình ca muôn đời ấy, qua tiếng đàn tinh tế, nữ tính của Hà Miên vang lên vừa quen thuộc, vừa mới mẻ. Khán giả có thể thưởng thức những bản hòa tấu không lời trong cảm nhận về vẻ đẹp âm thanh của tiếng đàn cello, hoặc như nghe thêm một giọng hát, một cách hát khác lạ hoàn toàn. Từ đó, có thêm lý do để yêu, để gắn bó với những bản nhạc sống cùng ký ức của chúng ta…

Album có sự cộng tác đặc biệt của nhạc sĩ Dũng Đà Lạt trong vai trò cố vấn âm nhạc, cùng sự tham gia của các nhạc sĩ hòa âm phối khí Quân Nguyễn, Minh Hoàng, Nguyễn Hữu, Sơn Thạch, Sơn Nguyễn.

Khi cello hát được phát hành trên các nền tảng nhạc số từ ngày 20/10, như một món quà âm nhạc ngọt ngào cho ngày Phụ nữ Việt Nam. Ấn bản CD đặc biệt sẽ ra mắt trong thời gian tới.

Bùi Hà Miên sinh ra trong một gia đình âm nhạc. Cô học chơi cello với mẹ từ năm 6 tuổi. Năm 1992, cô theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và nhận bằng cử nhân nghệ thuật về biểu diễn cello vào năm 2007.

Trong thời gian học, cô được chọn tham gia vào nhiều dàn nhạc trẻ quốc tế như: Dàn nhạc trẻ Đông Nam Á (Thái Lan), Học viện Âm nhạc mùa hè quốc tế Quảng Đông (Trung Quốc), Dàn nhạc trẻ châu Á... Bùi Hà Miên được cấp học bổng để tham dự Học viện mùa hè quốc tế tại Vienna, Áo (2017) và nghiên cứu sau đại học tại Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Vienna (2018-2019).

Bùi Hà Miên là thành viên của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội, Dàn nhạc thính phòng Hà Nội... Cô có cơ hội làm việc và cộng tác với các nhà soạn nhạc và nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam và quốc tế; từng biểu diễn ở nhiều nước như Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Áo, Mỹ, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Hiện tại, Bùi Hà Miên là giảng viên cello của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, thành viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, đồng thời là giảng viên hướng dẫn của Dàn nhạc trẻ, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Hà Miên - 'Firegirl':

Tình Lê

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ha-mien-tro-lai-de-cello-hat-2204514.html