Miền biên Trọng Hóa đổi thay từng ngày

Sau 2 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi (Chương trình MTQG 1719), cuộc sống của đồng bào DTTS ở xã biên giới Trọng Hóa, huyện miền núi Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) đã từng bước đổi thay.

Những mô hình sinh kế, những dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cộng đồng, giao đất giao rừng và cả chuyện chăm sóc sức khỏe, giữ gìn văn hóa bản địa đã được địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả phục vụ đồng bào DTTS nơi đây.

Cuộc sống của người Chứt ở xã Trọng Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) từng bước được đổi thay nhờ Chương trình MTQG 1719.

Nhờ nguồn vốn của Chương trình MTQG 1719, đường giao thông trên địa bàn xã được bê tông hóa, trục đường nối từ trung tâm xã Trọng Hóa về bản Si Mới giúp đồng bào đi lại thuận lợi.

Tập quán trồng lúa rẫy theo phương thức “phát, đốt, cốt, trỉa” của đồng bào DTTS ở Trọng Hóa đã được cán bộ xã hướng dẫn chuyển đổi trồng lúa nước để nâng cao sản lượng, ổn định lương thực, bảo vệ rừng, hỗ trợ cây giống, con giống theo nguồn vốn của Tiểu Dự án 1 (Dự án 3, Chương trình MTQG 1719).

Được sự hỗ trợ từ Chương trình MTQG 1719, các phòng học, khuôn viên tại điểm trường Dộ - Tà Vờng (trường phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS số 2 Trọng Hóa) được cải tạo, nâng cấp đảm bảo điều kiện học tập cho học sinh.

Và những ngôi nhà được xây dựng theo tiêu chí 3 cứng “nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng” của Dự án 1 Chương trình MTQG 1719 đã mọc lên trên miền quê nghèo Trọng Hóa, xóa đi những ngôi nhà tạm, dột nát, giúp đồng bào DTTS an cư.

Thái Linh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/mien-bien-trong-hoa-doi-thay-tung-ngay-5741347.html