Miền Bắc duy trì rét khô, chênh lệch nhiệt độ cao trong nhiều ngày tới

Những ngày tới, miền Bắc duy trì trạng thái rét khô, ban ngày có nắng, ban đêm rét buốt với chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm có thể lên đến 10 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay (17/11), Hà Nội và các tỉnh miền Bắc chuyển rét khô với đặc trưng ít mưa, ban ngày trời hửng nắng, nhiệt độ tăng cao, ban đêm nhiệt độ giảm sâu, trời rét. Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở các tỉnh miền Bắc.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, cơ quan khí tượng cho biết, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm không mưa, ngày nắng; riêng Bắc Trung Bộ thời kỳ đêm 23 và ngày 24/11 có khả năng có mưa rào rải rác. Đêm và sáng trời rét. Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ khoảng ngày 25-27/11 có khả năng xảy ra mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng Trung Trung Bộ ngày 24/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Miền Bắc duy trì trời rét khô trong nhiều ngày tới.

Về diễn biến mưa lũ miền Trung, ông Hoàng Văn Đại, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết mực nước trên sông Hương tại các trạm Kim Long (TP Huế) và trên sông Bồ tại Phú Ốc đều trên báo động 3 trong đợt lụt vừa qua. Trong đó, cao nhất ở Kim Long đạt +4,34 m vào tối 15/11 và thống kê cho thấy đây là mực nước lớn nhất trong 10 năm gần đây và lớn thứ 5 trong khoảng 30 năm gần đây. Các hồ chứa đã liên tục điều tiết để giảm lũ và ngập lụt hạ du.

Đến trưa 17/11, theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Thừa Thiên – Huế, nước trên sông Bồ, sông Hương đều trên mức báo động 2 và đang xuống, mức ngập đang giảm dần. Hiện, đa số khu vực dân cư ở TP Huế nước đã rút, còn khoảng 6.172 nhà bị ngập từ 0,2-0,6 m. Người dân và các chính quyền địa phương đang khẩn trương dọn dẹp bùn, vệ sinh đường sá, nhà cửa.

Mưa lũ vừa qua đã làm khoảng 17.453 nhà dân bị ngập từ 0,3-1,0m, tập trung tại các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Thủy, Hương Trà, Phú Lộc và TP Huế. Đến nay, đợt mưa lũ đã làm sạt lở nhiều nơi, trong đó tuyến đường ra khu du lịch Laguna (huyện Phú Lộc) bị sạt trượt mái dốc taluy dài khoảng 150m. Quốc lộ 49; đường Hồ Chí Minh bị sạt lở núi, lấp đường nên không thể lưu thông. Bờ sông Bù Lu ở huyện Phú lộc tiếp tục bị sạt lở khoảng 660 m, nhiều đoạn bờ biển ở Phú Lộc bị xói lở nặng.

Thời tiết trên biển, trong ngày hôm nay (17/11), ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Ở Huyền Trân đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Ở Phú Quý đã có gió giật mạnh cấp 7.

Ngoài ra, trong đêm 17 và ngày 18/11, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đêm 18 và ngày 19/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Tô Hội

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/mien-bac-duy-tri-ret-kho-chenh-lech-nhiet-do-cao-trong-nhieu-ngay-toi-16923111716043621.htm