Microsoft mua trang trại bí

Mảnh đất ở thị trấn Mount Pleasant được Microsoft mua để phục vụ kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu trị giá hàng tỷ USD.

Mảnh đất của nhà Creuziger được chụp năm 2017. Ảnh: Milwaukee Business Journal.

Theo Milwaukee Business Journal, gia đình nhà Creuziger tại thị trấn Mount Pleasant, bang Wisconsin (Mỹ) đã bán khu đất rộng 407 mẫu Anh (khoảng 164 ha) cho Microsoft với tổng số tiền 76 triệu USD, tương đương khoảng 186.700 USD/mẫu.

Vào năm 2017, chính quyền địa phương từng đề nghị nhà Creuziger bán khu đất cho Foxconn với giá khoảng 50.000 USD/mẫu. Tuy nhiên, gia đình này từ chối để chờ mức giá cao hơn.

Bên cạnh khu đất 407 mẫu Anh, gia đình Creuziger còn vận hành trang trại bí ngô Land of the Giants nằm gần đó, và cũng được Microsoft mua lại.

Trang trại này được định giá 598.500 USD. Chia sẻ với The Verge, nhà định giá Dan McHugh cho biết mảnh đất này ban đầu có giá 174.200 USD, nhưng tăng lên gấp 3 lần sau khi cải tạo.

Kế bên trang trại bí ngô là mảnh đất rộng 641 mẫu Anh (khoảng 259 ha). Khu vực này cũng được Microsoft mua lại với giá 99,7 triệu USD, tương đương 155.500 USD/mẫu.

Theo The Verge, mục đích mua các mảnh đất của Microsoft nhằm xây dựng trung tâm dữ liệu trị giá hàng tỷ USD. Giai đoạn xây dựng ban đầu có diện tích khoảng 215 mẫu Anh, vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Theo kế hoạch, Microsoft dự kiến thuê 200 nhân viên cho trung tâm dữ liệu tại Mount Pleasant, và có thể bổ sung 460 việc làm trong tương lai.

Năm 2017, Foxconn từng hứa hẹn xây dựng khu phức hợp tại Mount Pleasant, gồm nhà máy sản xuất hiện đại với khoản đầu tư 10 tỷ USD. Sau khi tập đoàn Đài Loan thu hẹp quy mô, khu đất được dành để chào mời các công ty muốn tìm địa điểm xây dựng những dự án lớn.

Phúc Thịnh

Nguồn Znews: https://znews.vn/ly-do-microsoft-mua-trang-trai-bi-post1450709.html