Microsoft bắt đầu 'thanh trừng' nhân viên của Skype?

Văn phòng Skype ở London (Anh) sắp đóng cửa, trong khi gần 400 nhân viên tại đây cũng sẽ phải thôi việc.

Theo nguồn tin từ Financial Times. Microsoft đang sắp đóng cửa văn phòng Skype ở London và sa thải gần 400 nhân viên tại đây. Hãng phần mềm Mỹ cũng đã lên tiếng xác nhận một phần thông tin này, đồng thời nói rằng hãng muốn hợp nhất một số vị trí kỹ thuật. Skype vẫn sẽ giữ lại nhiều văn phòng trên thế giới như văn phòng tại Redmond, Palo Alto, Vancouver, cùng nhiều nơi ở châu Âu. Tuy nhiên, việc sa thải cho thấy hãng đang có sự thay đổi trong việc ưu tiên nhân viên. Một cựu nhân viên giấu tên của Microsoft tiết lộ rằng Microsoft đang muốn tăng cường quyền điều khiển của mình với Skype và thay thế các nhân viên của Skype bằng nhân viên của chính Microsoft.

Skype từng là một trong những ứng dụng chat voice lớn nhất thế giới, tuy nhiên, nó đang chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ mới nổi. WhatsApp và Facebook Messenger, cùng nhiều ứng dụng chat khác, đều có các tính năng giống Skype và lại có thêm lợi thế là nguồn người dùng sẵn có cực lớn (như trong trường hợp Facebook Messenger là nguồn người dùng Facebook). Trong khi đó, các phần mềm cho doanh nghiệp như Slack cũng đã bắt đầu bổ sung các tính năng như chat video - điểm mạnh mà trước đây từng giúp Skype thu hút được lượng lớn doanh nghiệp tìm đến với mình.

MT (Theo Theverge)

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep/microsoft-bat-dau-thanh-trung-nhan-vien-cua-skype-143464.ict