Mexico ứng phó với làn sóng người di cư đến biên giới

Trong bối cảnh hàng nghìn người di cư đến biên giới phía Nam Mexico mỗi ngày trong hành trình tới Mỹ, nhà chức trách Mexico đã thực hiện nhiều biện pháp để giảm thiểu rủi ro đối với người di cư đồng thời ổn định trật tự xã hội.

Người di cư từ Ciudad Juarez (Mexico) vượt sông Rio Grande để tìm cách vào Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, trong ngày 2/10, hàng trăm người di cư ở miền Nam Mexico tập trung chờ các chuyến xe buýt đi về biên giới phía Bắc giáp với Mỹ, trong khuôn khổ một chương trình hỗ trợ mới của chính phủ Mexico nhằm giải quyết tình trạng quá tải người di cư tại các điểm mua vé xe buýt.

Tại một bến xe buýt ở thành phố Juchitan bang Oaxaca, khoảng 400 người đợi xe buýt để đi về thủ đô Mexico City rồi đến biên giới phía Bắc. Nhiều trong số này đã có được cuộc hẹn qua ứng dụng CBP One của Chính phủ Mỹ để nộp đơn xin tị nạn.

Hồi tuần trước, nhà chức trách bang Oaxaca đã mở địa điểm bán vé xe buýt tại bến xe này nhằm giảm thiểu rủi ro do tình trạng quá tải người di cư tại các bến xe địa phương để mua vé đi về phía Bắc.

Theo ông Jesus Gonzalez, đại diện Cơ quan Bảo vệ Dân sự bang Oaxaca, mỗi ngày có khoảng 800 đến 1.000 người di cư mua vé xe buýt đi về phía Bắc tại điểm bán vé ở Juchitan. Giá vé dao động từ 386 - 1.500 peso, tương đương 22 - 85 USD.

Trong cuộc họp báo cùng ngày, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador cho biết ước tính mỗi ngày khoảng 6.000 người di cư từ biên giới phía Nam giáp Guatemela vượt biên giới vào Mexico, trong khi khoảng 10.000 người di cư đến biên giới phía Bắc giáp Mỹ. Ông cũng cảnh báo những mối nguy hiểm mà người di cư gặp phải khi tìm cách vào Mexico như bắt cóc, sát hại, tai nạn giao thông. Tổng thống Mexico kêu gọi các nước nỗ lực hợp tác giải quyết nguyên nhân gốc rễ dẫn đến làn sóng di cư trên.

Trong khi đó, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) cho biết những đối tượng buôn người đang lợi dụng lỗ hổng tại bức tường biên giới giữa hai nước vốn đang được bảo trì để đưa người di cư vào Mỹ. CBP đang triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh và cơ sở hạ tầng tại khu vực này.

Cuối tháng trước, Viện Di cư quốc gia Mexico (INM) đã huy động 189 xe buýt và 73 xe tải để chở trên 8.000 người di cư ở biên giới miền Nam nước này giáp Guatemala đến các thị trấn lân cận và dựng trại tạm trú để giảm bớt áp lực cho chính quyền địa phương.

Phương Lan (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/mexico-ung-pho-voi-lan-song-nguoi-di-cu-den-bien-gioi-20231003184624626.htm