Mexico phê duyệt hai loại thuốc điều trị COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, ngày 1/12, Chính phủ Mexico đã cho phép sử dụng khẩn cấp thuốc bamlanivimab và etesevimab, do hãng dược phẩm Eli Lilly của Mỹ phát triển, trong điều trị cho bệnh nhân trên 12 tuổi mắc COVID-19 thể nhẹ đến trung bình.

Hãng dược phẩm Eli Lilly xin cấp phép cho liệu pháp điều trị COVID-19 bằng kháng thể. Ảnh: Getty Images

Hãng dược phẩm Eli Lilly xin cấp phép cho liệu pháp điều trị COVID-19 bằng kháng thể. Ảnh: Getty Images

Các loại thuốc này chứa kháng thể đơn dòng có mục tiêu là protein gai của virus SARS-CoV-2 và phải được sử dụng trong những ngày đầu tiên khi bệnh nhân phát triệu chứng. Tuy nhiên, Ủy ban Liên bang về rủi ro y tế (Cofepris) của Mexico cho biết việc cấp phép chỉ mang tính tạm thời nhằm hỗ trợ điều trị bệnh nhân trong đại dịch. Cofepris sẽ tiếp tục xem xét hồ sơ xin cấp phép của Eli Lilly và sẽ đưa ra quyết định mới về các sản phẩm này sau khi chính phủ tuyên bố chấm dứt tình trạng y tế khẩn cấp.

Bamlanivimab và etesevimab là hai loại thuốc điều trị COVID-19 đã được Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt. Tuy nhiên, Cofepris cũng cảnh báo các loại thuốc này không thể thay thế các loại vaccine ngừa COVID-19 đã được cấp phép.

Quốc gia với gần 130 triệu dân này đã ghi nhận gần 3,9 triệu ca mắc COVID-19 và 29.064 ca tử vong. Bất chấp những lo ngại về biến thể Omicron, Mexico vẫn khẳng định sẽ không đóng cửa các hoạt động kinh tế, mà thay vào đó đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng toàn dân cũng như chuẩn bị tiêm mũi vaccine tăng cường cho người lớn tuổi.

Cùng ngày, hãng dược Moderna tuyên bố vào tháng 3 tới, hãng sẽ đệ đơn lên FDA xin cấp phép loại vaccine tăng cường của hãng có khả năng chống được biến thể Omicron.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Chủ tịch tập đoàn Moderna Stephen Hoge cho biết ông tin rằng việc tiêm mũi vaccine tăng cường có mang các gene tấn công được các đột biến có trong biến thể Omicron sẽ là cách nhanh nhất giải quyết được vấn đề các vaccine ngừa COVID-19 hiện nay đang bị Omicron làm giảm hiệu quả. Ông Hoge nêu rõ hiện Moderna đã bắt tay vào dự án nghiên cứu này đồng thời cũng nghiên cứu cả loại vaccine có thể chống được tới 4 biến thể của virus SARS-CoV-2 khác, bao gồm cả Omicron.

Theo người đứng đầu hãng Moderna, việc nghiên cứu và phát triển các loại vaccine tăng cường chống được biến thể Omicron phải mất ít nhất 3, 4 tháng hoặc thậm chí lâu hơn nhưng hãng sẽ đưa ra thị trường ngay khi hoàn thiện. Ông cũng cho biết FDA hiện đang đánh giá khả năng biến thể Omicron làm mất tính hiệu quả của các vaccine hiện có như thế nào, từ đó có thể có những thay đổi trong quy định để lộ trình phê duyệt vaccine mới được nhanh hơn. Chủ tịch Hoge cũng cho rằng các vaccines hiện có hoàn toàn có khả năng làm chậm lại sự xâm nhập của biến thể Omicron, nếu như không ngăn chặn được hoàn toàn.

Hồng Hạnh - Hải Vân (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/mexico-phe-duyet-hai-loai-thuoc-dieu-tri-covid19-20211202074107210.htm