'Messi Hàn Quốc' đánh cược với số phận vì Barca

Borussia Dortmund bày tỏ mong muốn có chữ ký Lee Seung-woo của đội trẻ Barca B. Song, chân sút người Hàn Quốc vẫn tỏ ra kiên định, muốn gắn bó với đại diện xứ Catalan.

Tương lai cây săn bàn có biệt danh "Messi Hàn Quốc" bỗng được báo chí chú ý gần đây. Từ nước Đức, Dortmund đánh tiếng muốn sở hữu chân sút trẻ châu Á. Họ muốn "giải cứu" cầu thủ này khỏi tương lai ảm đạm ở Barca. Hiện tại, Lee vẫn còn hợp đồng 1 năm với đại diện xứ Catalan.

Nhưng trong một diễn biến mới nhất, Lee Seung-woo khẳng định tiếp tục gắn bó với Barcelona. Anh hy vọng thời cơ sẽ tìm đến mình, theo đó có một chỗ trong đội hình sát cánh cùng Lionel Messi, Luis Suarez và Neymar. Hồi tháng 5, "Messi Hàn Quốc" cũng thi đấu tốt ở giải U20 World Cup 2017.

Lee khao khát được xuất hiện trong đội hình chính Barca.

Lee và các đồng đội lọt vào vòng knock-out của giải đấu. Màn trình diễn của chân sút 19 tuổi theo báo chí được tin rằng sẽ thuyết phục Barca đôn lên đội hình 1. Dẫu vậy, vẫn có nhiều quan điểm cho rằng Dortmund mới thích hợp với chân sút trẻ người Hàn Quốc, bởi cơ hội ra sân sẽ lớn hơn.

Theo trang Taegukwarriors, số phận cầu thủ châu Á của lò La Masia không sáng sủa. Điểm qua, Barca có ba cái tên người Hàn Quốc thi đấu cho đội trẻ gồm Jang Gyeolhee, Paik Seungho và Lee Seung-woo. Tuy nhiên, không một ai được đánh giá cao đủ sức xuất hiện trong đội hình chính mùa tới.

Ở giải U20 World Cup 2017, Lee Seung-woo ghi được 2 bàn.

Mới đây, đội Barca trẻ chấm dứt hợp đồng với Jang Gyeolhee. Cầu thủ này được cho rằng không thể tiếp tục phát triển. Dù đã chuyển sang chơi hậu vệ cánh, song Jang Gyeolhee vẫn thất bại trong việc gây ấn tượng với Ban huấn luyện. Điều tương tự cũng xảy đến với Lee Seung-woo.

Lee chơi tốt ở giải U20 World Cup 2017.

Tiền đạo người Hàn Quốc được đồn đoán không nằm trong kế hoạch của nhà cựu vô địch La Liga. Mùa tới, Barca B sẽ lên chơi ở hệ thống Segunda Division B, và theo giới chuyên môn "Messi Hàn Quốc" chỉ tìm được cơ hội ra sân nếu thật sự cho thấy nỗ lực vượt trội. Điều này rất khó khăn.

Khát khao của Lee rất đáng khâm phục. Anh chấp nhận thử thách, đánh cược với số phận vì giấc mơ được khoác áo Barcelona. Nhưng lúc này chưa phải thời của tiền đạo 19 tuổi. Rời Barca để tới Đức hay Hà Lan dĩ nhiên là bước lùi trong sự nghiệp. Song, đó chưa phải thảm họa.

Tìm đến vùng đất khác sẽ mở ra cho chân sút Hàn Quốc cơ hội thi đấu nhiều hơn. Barca cũng không có ý định để viên ngọc quý này ra đi. Về tài chính, điều khoản giải phóng hợp đồng của Lee Seung-Woo sẽ tăng từ 3 triệu euro lên 12 triệu euro nếu anh được đôn lên đội Barca. B.

Với Lee Seung-Woo, rời Barca để tới Dortmund, rồi sau đó trở lại Catalan cũng chưa muộn. Điều đó tốt cho anh hơn.

Với tốc độ, khả năng rê dắt và sự khéo léo, Lee sớm được ví như Messi mới của lò La Masia. Anh thăng tiến vượt bậc, trở thành nỗi kinh hoàng của mọi hàng phòng ngự và giành được nhiều danh hiệu trong màu áo đội trẻ Barca. Đáng kể nhất là chiến tích ghi 39 bàn sau 29 trận trong màu áo đội U13, xô đổ kỷ lục của Messi.

'Messi Hàn Quốc' ghi bàn giúp U19 Barca đè bẹp U19 Dortmund Bàn thắng của Lee Seung-woo góp phần giúp U19 Barcelona đánh bại U19 Dortmund với tỷ số 4-1 trong khuôn khổ UEFA Youth League 2017.

Nguyên Trí
Ảnh: Getty Images.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/messi-han-quoc-danh-cuoc-voi-so-phan-vi-barca-post757360.html