Mê phim đồi trụy, gã vũ phu hại đời cả con gái ruột mới 8 tuổi

Sau khi giở trò đồi bại với bé gái 5 tuổi nhà hàng xóm, gã cha thú tính tiếp tục thực hiện hành vi dâm ô với con gái và bị bà cháu bé bắt quả tang.

Trao đổi với báo Người Đưa Tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Chiến (41 tuổi), trú phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai để phục vụ điều tra về tội Dâm ô trẻ em.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Văn Chiến đã có vợ và 2 con nhỏ, nhưng lười lao động, ham mê rượu chè và phim đồi trụy. Sau những cuộc rượu, gã đàn ông này hay chửi bới, đánh đập vợ con khiến gia đình luôn xảy ra mâu thuẫn.

Đối tượng Nguyễn Văn Chiến bị bắt vì tội Dâm ô trẻ em. Ảnh Người Đưa Tin

Trưa ngày 8/1, sau khi uống rượu về, Chiến dùng điện thoại lên mạng mở phim đen để xem. Lúc này, cháu Q. (5 tuổi, con nhà hàng xóm) sang chơi, hắn đã dụ dỗ cháu bé bóp chân cho mình để thực hiện hành vi dâm ô đê hèn với cháu bé. Sau khi làm chuyện đồi bại, Chiến còn đe dọa cháu Q. không được mách chuyện này với ai.

Tiếp đó, trưa ngày 12/1, sau khi ngà rượu, Chiến nằm trên giường xem phim sex cùng với 2 con của mình (1 bé trai và 1 gái 8 tuổi). Thú tính tiếp tục nổi lên, trong khi Chiến đang giở trò dâm ô với con gái mình thì bị bà cháu bé phát hiện và chửi mắng. Sự việc được gia đình làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Chiến đã thừa nhận hành vi dâm ô trẻ em của mình. Nguyên nhân được hắn giải thích là do say rượu và xem phim đồi trụy nên không làm chủ được bản thân. Hiện, vụ án vấn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đáng chú ý, thời gian qua đã xảy ra không ít vụ cha ruột xâm hại tình dục chính con gái mình khiến dư luận bàng hoàng, phẫn nộ. Trước đó vào tháng 9/2016, VKSND huyện CưM’gar, tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với bị can Dương Văn Tuấn, (SN 1978, trú xã EaKiết, huyện CưM’gar, tỉnh Đắk Lắk), về tội Hiếp dâm trẻ em quy định tại Điều 112 BLHS.

Theo điều tra, ngày 27/7/2016, bà Huệ (trú tại xã Ea Kiết) phát hiện con gái là cháu Thoa (SN 20/11/2002, tên nạn nhân đã được thay đổi) chảy máu nhiều ở bộ phận sinh dục nên đưa đến bệnh viện khám. Tại đây, bác sĩ kết luận cháu Thoa có thai được 22 tuần tuổi.

Từng có không ít vụ bố hiếp dâm con gái ruột khiến dư luận phẫn nộ. Ảnh minh họa

Do bị động thai nên Thoa được chuyển lên bệnh viện tuyến trên cấp cứu, tuy nhiên do thai đã chết lưu nên các bác sĩ đã dùng thủ thuật lấy bào thai trao cho gia đình mai táng.

Sau đó bà Huệ có hỏi Thoa thì con gái nói bị bố đẻ là Dương Văn Tuấn cưỡng ép thực hiện hành vi hiếp dâm nhiều lần dẫn đến cháu có thai. Phẫn nộ với người chồng thú tính, bà Huệ đã đến Công an tố cáo hành vi của Tuấn.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã tiến hành khai quật lấy mẫu ADN ở bào thai để giám định. Giám định của Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an kết luận: Bào thai 22 tuần tuổi chết lưu trong cơ thể cháu Thoa là sản phẩm thụ tinh của Thoa và Dương Văn Tuấn với xác suất là 99,9999%.

Tính đến thời điểm cháu Thoa bị Dương Văn Tuấn hiếp dâm dẫn đến có thai, cháu mới khoảng 13 tuổi 3 tháng, báo Công Lý đưa tin.

Tri Thu (t/h) - Theo Đời sống Plus

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/me-phim-doi-truy-ga-vu-phu-hai-doi-ca-con-gai-ruot-moi-8-tuoi-16647-5.html