Mê mẩn cánh đồng hoa cải vàng bên sông Hồng

Dưới cái nắng hanh vàng, cánh đồng cải dọc bên bờ đê sông Hồng thuộc xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư (Thái Bình) bắt đầu nở rộ, hớp hồn du khách.

Những ngày đầu tháng 12 là thời điểm cánh đồng cải giống rộng hơn 10 ha của người dân xã Hồng Lý bắt đầu trổ hoa. Màu vàng của hàng triệu bông hoa cải dệt thành bức thảm khổng lồ ngút tầm mắt.

Du khách sẽ không khó để tìm về nơi đây bởi nó chỉ nằm cách trung tâm thành phố Thái Bình 20 km về hướng Tây.

Các chủ ruộng gần như vào buổi chiều nào cũng phải có mặt để "quản lý" được số lượng khách đổ về ngày một đông.

Những con đường gắn với hoa cải...

Cánh đồng hoa cải xã Hồng Lý được cho là đẹp bậc nhất Việt Nam rộng hơn 10ha nằm bên bờ sông Hồng, thuộc địa phận thôn Hội Kê, xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Em bé và hoa cải

Là một vùng đất bãi ven sông, được bồi đắp bởi hai con sông là sông Hồng và sông Trà Lý, thổ nhưỡng đất bồi, người dân trong xã tập trung trồng rau củ quả và đặc biệt là giống rau cải xanh. Hồng Lý là nơi cung cấp hạt giống cải xanh cho các huyện trong tỉnh Thái Bình và địa phương khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

Khám phá cánh đồng cải rực rỡ sắc vàng; du khách còn tận mắt chứng kiến các công đoạn chăm bón, thu hoạch hoa màu cũng như đời sống sinh hoạt của người dân vẫn vẹn nguyên nét văn hóa đồng bằng Bắc Bộ.

Cánh đồng cải Hồng Lý cách Hà Nội khoảng 100 Km tùy theo đường bạn đi sẽ có chút thay đổi. Từ Hà Nội các bạn có thể đi theo hai đường, một là qua đường quốc lộ 5 qua Hưng Yên, hai là quốc lộ 1 qua Hà Nam.

Để các bạn trẻ yêu thích hoa cải dễ hình dung, tìm đến địa điểm này thuận tiện nhất, các bạn có thể theo lộ trình này:

1. Giáp Bát, Hà Nội - Hồng Lý, Thái Bình

Nếu đi xe máy bạn đi theo quốc lộ 1a cũ (đi ô tô có thể đi luôn cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ) thẳng xuống Phủ Lý - Hà Nam, cung đường này khoảng gần 50Km.

Bạn có thể dừng chân uống nước ở đây, tại vườn hoa Phủ Lý, không nên ăn sáng tại các quán ven đường 1, rất dễ bị chặt chém. Tiếp đó bạn rẽ trái đi theo hướng Nam Định ra đường 21.

Những nhành hoa cải lung linh dưới ánh nắng ban mai.

Giờ có đường 21 mới chạy thẳng Phủ Lý - Big C Nam Định, bạn nên đi đường này, cung đường này khoảng 30Km, đường đi tuyệt đẹp.

Đến Big C bạn rẽ trái thẳng tiến về Thái Bình qua cầu Tân Đệ, cung này ngắn khoảng 5-6km. Qua Tân Đệ bạn rẽ trái rồi đi theo đường đê chỉ cách Hồng Lý khoảng 8-9km nữa thôi. Đến đây bạn nên hỏi đường sẽ tiện hơn rất nhiều.

Cũng đi theo đường này nhưng bạn có thể đi tắt qua phà Hữu Bị, không đi qua Tân Đệ. Qua Big C bạn cũng rẽ trái khoảng 4-5km đến cầu Đá rẽ trái chạy tiếp 3km hỏi phà Hữu Bị. phà chỉ đi được xe máy không đi được ô tô.

Thiếu nữ và hoa cải

Qua Phà là đến đất Hồng Lý, cánh đồng hoa cải cách bạn chỉ 200m nữa thôi. Mình khuyên các bạn đi lối này sẽ gần hơn được khoảng hơn 10km.

2. Gia Lâm, Hà Nội - Hồng Lý, Thái Bình.

Bạn đi qua quốc lộ 5, về đến Phố Nối Hưng Yên, cung này khoảng 30km. Bạn tiếp tục rẽ phải theo đường 39 về Tp Hưng Yên, cung này khoảng 36km. Tại đây bạn có thể dừng lại uống nước ở quảng trường Nguyễn Văn Linh nhé.

Liền kề cánh đồng cải là cánh đồng ngô.

Đến vòng xuyến TP Hưng Yên (không phải vòng xuyến Chợ Gạo) thì rẽ trái thẳng tiến đến cầu Chiều Dương, cung này khoảng 7km. Bạn đã sang đất Hưng Hà, Thái Bình rồi đó.

Bạn chạy theo đường 39 hướng về TP Thái Bình khoảng 20km đến thị trấn Hưng Hà thì rẽ phải về cầu Tịnh Xuyên, cung này khoảng 10km. Từ đây bạn chỉ cách Hồng Lý 3km nữa thôi, bạn nên hỏi đường sẽ dễ hơn nhé.

Nhiều bạn trẻ thích thú với những ống kính trước cánh đồng hoa cải

Không chỉ giới trẻ Thái Bình, đồng hoa cải còn thu hút nhiều bạn trẻ đến từ Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên...

Hạnh phúc đôi uyên ương bên cánh đồng cải

Sau khi tham quan vườn hoa cải Hồng Lý bạn có thể đến Chùa Keo, Thái Bình cách đó 18Km, hoặc có thể thăm Đền Trần, Nam Định trên đường về cách đó 6km

Cánh đồng hoa cải khi hoàng hôn buông xuống.

Bài, ảnh: Trần Vũ Long

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/me-man-canh-dong-hoa-cai-vang-ben-song-hong-d30619.html