'Mẹ đỡ đầu' sưởi ấm trẻ mồ côi

Chương trình đã trở thành cầu nối yêu thương, góp phần giúp nhiều trẻ em mồ côi có thêm niềm tin để vươn lên.

Sư trụ trì chùa Nguyên Đào Thích Đàm Lượng nhận đỡ đầu 7 trẻ mồ côi ở thị trấn Nam Sách

Thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động, các cấp Hội LHPN huyện Nam Sách đã vận động cán bộ, hội viên, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm nhận đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, chương trình đã trở thành cầu nối yêu thương, góp phần giúp các cháu có thêm niềm tin để vươn lên trong cuộc sống.

Theo chân cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thị trấn Nam Sách, chúng tôi đến thăm 3 cháu nhỏ mồ côi là chị em ruột ở khu Nhân Đào. Bố các cháu mất năm 2016, khi đó cháu út Phạm Bảo Anh chưa chào đời, cháu lớn nhất Phạm Ngọc Mai mới gần 3 tuổi, cháu thứ hai Phạm Anh Kiệt chưa đầy 2 tuổi. Sống trong cảnh vất vả, nghèo khó, khi bé út mới được hơn 2 tuổi thì mẹ các cháu bỏ đi, để lại các con cho ông bà nội chăm sóc. Cuộc sống sinh hoạt hằng ngày đến việc ăn học của các cháu chỉ trông chờ vào đồng lương của ông nội vỏn vẹn hơn 1 triệu đồng/tháng và tiền bán hàng hằng ngày của bà nội. Nhưng khó khăn lại chồng chất khó khăn khi ông nội của các cháu lại phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, bà nội cũng phải nghỉ bán hàng ở nhà chăm ông và các cháu nhỏ. Cách đây 1 tháng, ông nội của các cháu đã qua đời.

Thương cảm trước hoàn cảnh của 3 chị em, Hội LHPN thị trấn Nam Sách đã vận động các nhà hảo tâm để cả 3 cháu đều được nhận đỡ đầu. May mắn các cháu đã được nhận đỡ đầu trước mắt là 3 năm với mức hỗ trợ 300.000 đồng/cháu/tháng. Sự quan tâm hỗ trợ này phần nào đã giúp gia đình các cháu vơi bớt khó khăn. Bà Đỗ Thị Huệ - bà nội của 3 cháu nói: “Gia đình rất xúc động và cảm ơn các cấp, ngành, nhà hảo tâm đã quan tâm đến gia đình, đến các cháu”.

Thông qua Hội LHPN thị trấn Nam Sách, cả 15 cháu nhỏ mồ côi hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đã được nhận đỡ đầu trong thời gian từ 3-5 năm, mức hỗ trợ thường xuyên từ 200.000-500.000 đồng/cháu/tháng. Chị Đỗ Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Nam Sách chia sẻ: "Khi Hội LHPN thị trấn triển khai Chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã nhận được sự quan tâm chia sẻ của nhiều tập thể, cá nhân. Việc hỗ trợ các cháu nhỏ trong thời gian 3-5 năm đó là trước mắt. Về lâu dài, hội sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động để chương trình được lan tỏa, tiếp nối với mong muốn tất cả các cháu nhỏ mồ côi đều được nhận đỡ đầu đến khi đủ 18 tuổi".

Với tấm lòng từ bi, nhà sư trụ trì chùa Nguyên Đào (thị trấn Nam Sách) Thích Đàm Lượng đã nhận đỡ đầu 7 cháu nhỏ mồ côi trên địa bàn thị trấn; đồng thời nhận trợ cấp thường xuyên cho 10 trường hợp khó khăn ở các xã khác trong huyện. Việc làm của nhà sư không chỉ giúp đỡ, động viên những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống mà còn tạo sức lan tỏa những tấm lòng thiện nguyện trong cộng đồng.

Huyện Nam Sách hiện có 255 trẻ mồ côi, đa số các cháu đều hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn cần được hỗ trợ, giúp đỡ. Thấu hiểu các cháu còn nhỏ nhưng lại mất đi chỗ dựa, hơi ấm và tình yêu thương của cha mẹ, để góp phần chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu, Hội LHPN huyện đã triển khai Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động với phương châm “Ở đâu có trẻ mồ côi, ở đó có mẹ đỡ đầu”. Đến nay đã có 26 đơn vị, cá nhân nhận đỡ đầu cho 89 cháu với kinh phí hỗ trợ từ 200.000 - 500.000 đồng/cháu/tháng, thời gian nhận đỡ đầu từ 2-5 năm, tương ứng với số tiền cam kết thực hiện là trên 978 triệu đồng. Bên cạnh đó có 8 đơn vị, cá nhân ủng hộ chương trình gần 40 triệu đồng tiền mặt và quà tặng trị giá 9 triệu đồng. 100% xã, thị trấn đều có trẻ được nhận đỡ đầu, 100% cơ sở Hội LHPN đều nhận đỡ đầu ít nhất 1 trẻ mồ côi. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội LHPN huyện mỗi người nhận đỡ đầu 1 cháu. Những tập thể, cá nhân nhận đỡ đầu nhiều là: Hội LHPN tỉnh nhận đỡ đầu 14 cháu, nhóm Tương lai cho em nhận đỡ đầu 11 cháu, Công ty CP Kim Chính nhận đỡ đầu 4 cháu, ông Lê Minh Huân - Hội Doanh nhân ở TP Vũng Tàu nhận đỡ đầu 4 cháu, Công an thị trấn Nam Sách nhận đỡ đầu 2 cháu, sư thầy Thích Tín Tâm, trụ trì chùa Nghĩa Khê nhận đỡ đầu 2 cháu…

Bên cạnh việc nhận đỡ đầu với mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng, theo năm thì các cấp Hội LHPN trong huyện còn vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng quà, sách vở, đồ dùng học tập, động viên trẻ em mồ côi hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống và học tập.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” sẽ tiếp tục được Hội LHPN huyện Nam Sách kết nối, lan tỏa để giúp đỡ nhiều hơn cho trẻ mồ côi trong huyện. Bà Nguyễn Thị Vui, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Hội xác định Chương trình “Mẹ đỡ đầu” là công việc đột phá, là nhiệm vụ xuyên suốt cả nhiệm kỳ 2021-2026. Các cấp hội sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động, lan tỏa, kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng xã hội cùng quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ trẻ mồ côi được nhiều hơn, trong thời gian lâu hơn, để các cháu đều được học hành, có cuộc sống ấm no, có tương lai tươi sáng hơn.

NHƯ HUẾ

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/viec-tu-te/me-do-dau-suoi-am-tre-mo-coi-219056