Mẹ của học sinh bị tác động vùng kín: 'Các cháu đã chơi lại với nhau'

Thông tin về vụ việc của con mình, chị Nguyễn Giang – mẹ của học sinh bị bạn tác động mạnh vùng kín, xảy ra ở trường THCS Hòa Nam (Ứng Hòa) cho biết: Khi xem clip con bị đánh tôi run người và đã đưa con đi kiểm tra ngay chiều hôm đó.

Chia sẻ với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, chị Nguyễn Giang cho biết: “Nguyên nhân ban đầu là có học sinh ném cục tẩy vào đầu con tôi – cháu S. Sau đó S nghĩ là đứa bạn bên cạnh nên đã lời qua tiếng lại, lôi tên người nhà ra chửi nhau. Bạn bị nói đã cay cú và nói rằng ra chơi sẽ giải quyết con tôi. Và đến giờ ra chơi là sự việc đáng tiếc mà clip 16s đã lan truyền trên mạng.

Hình ảnh cắt ra từ clip

Con nhà tôi bị tác động vào vùng kín tỏ ra khá đau đớn. Khi xem clip tôi run hết người, nên ngay chiều đó đã đưa con đến cơ sở khám bệnh gần nhà để kiểm tra. Kết quả siêu âm ổ bụng và siêu âm tinh hoàn hai bên hiện tại không thấy bất thường. Điều quan trọng là tâm lý của con tôi không hoảng loạn sau vụ việc mà mấy ngày nay cháu luôn có cảm giác xấu hổ vì thông tin lan truyền trên mạng, mọi người xì xào”.

Thấy con mình bị tâm lý từ thông tin trên mạng, chị Nguyễn Giang đã chủ động đăng bài lên trang cá nhân với nội dung như sau: “ Sự việc con nhà tôi là cháu Đ.V.S học sinh trường THCS Hòa Nam bị các bạn học sinh cùng trường trêu đùa đã xảy ra từ lâu rồi, mong mọi ngươi gỡ bài, xóa clip để tránh hưởng đến tâm lý của cháu. Gia đình tôi đã phối hợp với nhà trường và công an xã cùng các phụ huyh giáo dục, nhắc nhở thêm các cháu. Đến nay gia đình chỉ mong được bình yên để cháu tập trung cho việc học. Trân trọng cảm ơn mọi người”.

Chia sẻ thêm với phóng viên, chị Nguyễn Giang cho biết: Sau khi xảy ra vụ việc, lũ trẻ chỉ mất thời gian ngắn để giảng hòa, nên đã chơi lại với nhau. Ngoài ra, để yên tâm hơn với tình trạng sức khỏe của con, gia đình sẽ đưa cháu S đi kiểm tra thêm về tình hình sức khỏe và tâm lý ở bệnh viện tuyến trên.

Hiệu trưởng trường THCS Hòa Nam (Ứng Hòa) Đoàn Vũ Hải nơi xảy ra sự việc đã xác minh vụ việc trên xảy ra vào ngày 8/11. Nhưng đến ngày 24/11, phụ huynh học sinh xem điện thoại của con mới thấy video và gửi cho giáo viên chủ nhiệm.

“Sau khi phát hiện, tôi đã liên hệ các học sinh có liên quan đến để làm rõ. Sau đó, công an xã đã làm hồ sơ, lấy lời khai của từng thành phần liên quan” - Hiệu trưởng trường THCS Hòa Nam Đoàn Vũ Hải chia sẻ.

Theo xác minh, có 5 học sinh trực tiếp có hành vi tác động mạnh đến bạn. Ngày 25/11, nhà trường đã thành lập Hội đồng Kỷ luật, kỷ luật 5 học sinh trực tiếp có hành động tác động mạnh vào vùng kín của bạn và 1 học sinh quay clip. Hình thức kỷ luật tạm dừng học tập 1-2 tuần. Quyết định này của trường dựa theo điều 38, thông tư 32 của Bộ GDĐT về hành vi xâm phạm thân thể bạn. May mắn nam sinh bị các bạn trêu đùa không bị thương tích, phụ huynh các học sinh đồng tình với quyết định xử lý của nhà trường.

Hoàng Lan

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/me-cua-hoc-sinh-bi-tac-dong-vung-kin-cac-chau-da-choi-lai-voi-nhau.html