Mẹ cho riêng căn nhà, chồng đòi đứng tên chung được không?

Mẹ cho tôi một căn nhà. Nhưng chồng tôi đòi phải để anh ấy đứng tên chung vì nhà này mẹ tôi cho trong thời kỳ hôn nhân là của chung.

Mẹ tôi ra công chứng cho riêng tôi một căn nhà (đang cho thuê) để tôi lấy tiền cho thuê nhà lo các con ăn học. Nhà đã đăng bộ xong giấy hồng chỉ mình tôi đứng tên. Giờ mẹ tôi đã mất thì chồng tôi đòi phải để anh ấy đứng tên chung trong giấy hồng vì nhà này mẹ tôi cho trong thời kỳ hôn nhân là của chung chứ không phải riêng mình tôi. Anh ấy nói vậy đúng không?

Tuyet Lan Thu Tran

Mẹ cho riêng căn nhà, chồng đòi đứng tên chung được không? (Ảnh minh họa).

Luật sư NGUYỄN TIẾN MẠNH, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 43Luật Hôn nhân gia đình 2014 thì tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân.

Ở đây, căn nhà trên mặc dù được tặng cho trong thời kỳ hôn nhân nhưng mẹ bạn đã tặng cho riêng cá nhân bạn chứ không phải cho cả vợ chồng nên đây là tài sản riêng của bạn.

Vì vậy, việc chồng bạn yêu cầu cho đứng tên nhà chung vì lý do nhà này được tặng cho trong thời kỳ hôn nhân là không có cơ sở.

Bạn có quyền giữ căn nhà nêu trên làm tài sản riêng của mình hoặc đưa tài sản này vào khối tài sản chung của vợ chồng.

Theo KhoeDep

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/me-cho-rieng-can-nha-chong-doi-dung-ten-chung-duoc-khong-85316/