Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quốc phòng An ninh, Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chiều nay 7/4, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số ủy viên các ủy ban của Quốc hội.

Các đại biểu bấm nút thông qua Nghị quyết phê chuẩn về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số ủy viên các ủy ban của Quốc hội.

Theo đó, với 449/452 đại biểu biểu quyết tán thành, Quốc hội đã miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quốc phòng An ninh đối với:

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội (Ủy viên);

Ông Phạm Bình Minh- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;

Ông Ngô Xuân Lịch- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trước đó, Quốc hội đã thảo luận ở đoàn về đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm các chức danh trên.

Với 446/449 đại biểu biểu quyết tán thành, Quốc hội miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Cụ thể, miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng với bà Tòng Thị Phóng (nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội); bà Đặng Thị Ngọc Thịnh (nguyên Phó Chủ tịch nước).

Miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia với 8 thành viên gồm các ông: Phạm Minh Chính (Thủ tướng); Ngô Xuân Lịch (Bộ trưởng Bộ Quốc phòng); Uông Chu Lưu và Phùng Quốc Hiển (nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội); Trần Văn Túy (Trưởng Ban Công tác đại biểu); Nguyễn Hạnh Phúc (nguyên Tổng Thư ký Quốc hội); Lê Vĩnh Tân (Bộ trưởng Bộ Nội vụ) và Lê Quốc Phong (Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp).

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/phe-chuan-mien-nhiem-chuc-vu-uy-vien-hoi-dong-quoc-phong-va-an-ninh-doi-voi-ba-nguyen-thi-kim-ngan-184658.html