Máy bơm bị hỏng, dân Pleiku thiếu nước sinh hoạt trong dịp Tết

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tại một số khu vực trên địa bàn TP. Pleiku xảy ra tình trạng thiếu nước sạch phục vụ sinh hoạt. Nguyên nhân xảy ra tình trạng này là do sự cố hỏng hóc máy bơm tại trạm bơm nước của Nhà máy nước Sài Gòn-Pleiku.

Người dân ở một số tuyến đường trên địa bàn TP. Pleiku thay phiên lấy nước sạch từ xe bồn do hệ thống nước sạch gặp sự cố. Ảnh: T.D

Vừa xách xong mấy xô nước từ xe bồn của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai, ông Phạm Văn Thanh (trú tổ 5, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) cho hay: “Từ mấy ngày trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn, chúng tôi đã nhận được thông báo mất nước từ đơn vị cung ứng nước sạch. Họ nói nguyên nhân xảy ra tình trạng này là do máy bơm bị hỏng và tình trạng này có thể sẽ kéo dài đến qua Tết. Mấy ngày nay, chúng tôi phải mua thêm xô chậu để chứa nước. Khi có xe bồn chở nước đến là thay phiên nhau ra xách nước vào đổ cho đầy dụng cụ chứa để phục vụ sinh hoạt hàng ngày”.

Tương tự, ông Trần Văn Minh (trú tổ 6, phường Diên Hồng) chia sẻ: “Từ ngày 29 tháng Chạp đã xảy ra tình trạng không có nước sạch để dùng. Không có nước sạch, sinh hoạt hàng ngày bị đảo lộn, khổ lắm. Tắm rửa hay sửa soạn cúng Tết cũng phải dè dặt vì thiếu nước sạch. Nhiều hộ phải chở nhau qua nhà họ hàng có giếng khoan để tắm nhờ. Thiếu nước sạch khổ rồi nhưng chúng tôi cũng hoang mang vì không biết đến khi nào hết chịu cảnh này”.

Theo đại diện của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai do máy bơm bị hỏng nên không thể cung cấp nước sạch cho người dân tại 1 số khu vực tại TP. Pleiku. Ảnh: T.D

Theo ông Phạm Xuân Hào-Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai thì: Do một máy bơm nước tại trạm bơm của Nhà máy Sài Gòn-Pleiku bị cháy nên không thể bơm nước về cho người dân tại một số tuyến đường như: Trường Chinh, Nguyễn Văn Cừ, Tuệ Tĩnh… Công ty đã có thông báo về việc này và dùng xe bồn chở nước đến cấp cho bà con hàng ngày. “Khi có yêu cầu là chúng tôi cho xe chở nước tới. Hiện đang trong dịp Tết nên công ty chỉ mới điều động được 2 xe bồn chở nước cho bà con. Ngày mai (11-2), công ty sẽ điều động thêm 2 xe bồn để sẵn sàng chở nước cung cấp cho người dân khi có yêu cầu. Công ty cũng có phương án là từ ngày mai (11-2) sẽ chia lịch cấp nước cho các khu vực trong thành phố để đủ cung ứng cho người dân. Tức là chúng tôi sẽ luân phiên cắt nước ở các khu vực trong thành phố. Ví như là sẽ cắt nước phường Diên Hồng buổi sáng và mở vào buổi chiều. Máy bơm bị cháy phải đưa vào TP. Hồ Chí Minh mới sửa được. Tuy nhiên, đang trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền Giáp Thìn 2024 nên việc này chưa thể triển khai được. Công ty cũng tính toán là khoảng hết tháng này thì việc cung cấp nước sạch cho nhân dân trên địa bàn thành phố mới vận hành trơn tru như trước khi gặp sự cố được”-ông Hào cho biết thêm.

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/may-bom-bi-hong-dan-pleiku-thieu-nuoc-sinh-hoat-trong-dip-tet-post265683.html