Máy bay Mỹ - Iran suýt đâm nhau ở trên vịnh Ba Tư

Một chiếc máy bay F/A-18E Super Hornet trực thuộc tàu sân bay Nimitz đã suýt va chạm với một máy bay không người lái của Iran ở khoảng cách 30m tại vùng vịnh Ba Tư.

Tiêm kích F/A-18E Super Hornet. Ảnh: Navy Times

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, chiếc Super Hornet đang trong quá trình hạ cánh xuống tàu sân bay Nimitz vào khoảng 1 giờ chiều 8.8 thì suýt va chạm với chiếc máy bay không người lái QOM-1 của Iran.

Quan chức Mỹ cho hay, phía Mỹ liên tục lặp đi lặp lại phát thanh cảnh báo giữ khoảng cách an toàn. Tuy nhiên, khi 2 chiếc máy bay ở khoảng cách quá gần, chiếc Super Hornet buộc phải chủ động thay đổi đường bay để tránh va chạm.

"Nếu chiếc F/A-18E không làm vậy, 2 chiếc máy bay sẽ va chạm", quan chức này nói đồng thời tiết lộ 2 chiếc máy bay cách nhau 30m.

Theo nguồn tin của Navy Times, vài giờ trước khi xảy ra vụ việc, chiếc máy bay không người lái đã lảng vảng cách tàu sân bay Nimitz khoảng 4 hải lý ở độ cao 2.1336km.

Sau sự cố, chiếc Super Hornet đã hạ cánh an toàn và chiếc máy bay không người lái cũng đi khỏi khu vực.

Theo Military, vụ va chạm ngày 8.8 là hành động thiếu an toàn, kém chuyên nghiệp lần thứ 13 của quân đội Iran trong năm 2017.

Hà Liên

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/may-bay-my-iran-suyt-dam-nhau-o-tren-vinh-ba-tu-690692.bld