Mâu thuẫn trong việc làm ăn khiến 1 người tử vong

Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Kiểng Phước (Bộ đội Biên phòng Tiền Giang), vào khoảng 23 giờ ngày 28-3, tại hộ nhà bà Phạm Thị Cẩm (sinh năm 1972, ngụ ấp Xóm Tựu, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông) xảy ra vụ đánh nhau, dẫn đến chết người.

Vào thời điểm trên, nhóm 3 người gồm: Nguyễn Văn Thái (sinh năm 1969), Nguyễn Hữu Cường (sinh năm 1995), Nguyễn Duy Phương (sinh năm 1999) cùng ngụ ấp Xóm Tựu, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông đang ngồi trong nhà bà Cẩm thì bất ngờ có nhóm đối tượng đến và leo rào vào nhà gồm: Lê Tuấn Phong (sinh năm 1979, ngụ ấp Kinh Dưới, xã Bình Ân), Nguyễn Thanh Tân (sinh năm 1988, ngụ ấp Ông Gồng, xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông) và một số đối tượng khác đứng bên ngoài (bỏ đi sau đó), hiện chưa xác định được danh tính.

Hiện trường vụ án.

Sau khi leo vào nhà, Phong và Tân dùng dao tự chế đánh nhau với nhóm Thái, Cường và Phương. Hậu quả, Tân tử vong trên đường đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công; các đối tượng khác được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh).

Hung khí gây án.

Nguyên nhân ban đầu sơ bộ được xác định là do mâu thuẫn trong việc làm ăn. Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Kiểng Phước phối hợp với Công an huyện Gò Công Đông, Công an xã Kiểng Phước bảo vệ hiện trường và lập hồ sơ ban đầu vụ việc. Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang thụ lý.

HÀ NAM - ĐOÀN PHÁT

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/phap-luat-an-ninh-trat-tu/202403/mau-thuan-trong-viec-lam-an-khien-1-nguoi-tu-vong-1006639/