Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, người đàn ông bị đâm tử vong

Ngày 21/2, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với VKSND cùng cấp đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thuận Thảo (SN 1989, ngụ phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh) điều tra về tội 'giết người', quy định tại Điều 123 BLHS.

Theo hồ sơ điều tra, sáng 14/2/2024, Thảo cùng với 3 người khác uống rượu trước nhà tại khóm 2 (phường Cái Vồn), trong đó có H.L.H. (SN 1991) là con trai của ông H.P.Đ.S. (SN 1966, ngụ cùng địa phương).

Đối tượng Nguyễn Thuận Thảo bị bắt tạm giam để điều tra về tội "giết người". Ảnh CA

Sau đó, một số người chơi đánh bài. Ông S. cũng tham gia. Trong lúc chơi, Thảo và H. xảy ra cự cãi nhưng được mọi người can ngăn. Một lúc sau, H. tiếp tục đến cự cãi và xảy ra đánh nhau với Thảo.

Bực tức, ông S. cầm cây đến đánh Thảo. Thảo lấy cây sắt định đánh lại nhưng được người thân ngăn cản. Sau đó, Thảo lấy con dao chạy ra bụi tre thì gặp ông S. và bị người này đánh, dẫn đến té ngã vào hàng rào.

Thảo đã cầm dao đâm ông S., khiến nạn nhân bị thương. Ông S. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ nhưng đến 1h sáng hôm sau đã tử vong.

Sau khi xảy ra sự việc, Thảo đến Công an phường Cái Vồn đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội./.

Xuân Ấn

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/khoi-to/mau-thuan-trong-luc-danh-bai-nguoi-dan-ong-bi-dam-tu-vong-153629.html